Cô bé 10 tuổi lập kỷ lục thế giới dành cho trẻ em

01/04/2023 11:19 GMT+7

Một cô bé 10 tuổi đã lập kỷ lục thế giới dành cho trẻ em về danh hiệu người có bàn chân lớn nhất trong độ tuổi của mình.

Cô bé 10 tuổi lập kỷ lục thế giới dành cho trẻ em - Ảnh 1.

Ruby Labuschewsky

CHỤP MÀN HÌNH TRANG INSIDER

Đó là cô bé Ruby Labuschewsky, ở Mỹ. Theo trang Insider ngày 31.3, tất cả các thành viên trong gia đình Labuschewsky có một điểm đặc biệt so với mọi người xung quanh, đó là sở hữu đôi bàn chân với kích thước to bất thường.

Vì điều đó, Labuschewsky từng bị người khác chế nhạo bởi bàn chân to quá cỡ. Tuy nhiên, sau khi lập kỷ lúc thế giới dành cho trẻ em, cụ thể là đạt được danh hiệu ở hạng mục trẻ em có bàn chân to trong độ tuổi từ 7-9, bàn chân của Labuschewsky đã đạt đến kích thước 26,7cm.

Labuschewsky chia sẻ cảm xúc: "Khi biết mình đạt được kỷ lục thế giới, cháu đã phấn khích đến nỗi nhảy cẫng lên. Ba mẹ nói với cháu rằng cháu đã trở thành niềm tự hào của gia đình. Điều đó làm cháu rất vui". 

Theo tờ Insider, kỷ lục thế giới của trẻ em là một tổ chức trực tuyến được thành lập nhằm mục đích khuyến khích trẻ em dám ước mơ những điều lớn lao. Theo trang web của tổ chức này, các bạn nhỏ có độ tuổi từ 4 - 16 có thể tham gia nhiều hạng mục khác nhau cho các danh hiệu kỷ lục thế giới.

Thông tin trang web này cũng cho biết các kỷ lục của trẻ em cần phải được đo lường bởi người lớn, tuân thủ theo một quy trình an toàn, phù hợp tiêu chuẩn đạo đức, luân lý và pháp lý. Đặc biệt, các bạn nhỏ thậm chí có thể tự tạo ra một hạng mục mới nếu đăng ký với tổ chức. 

Cô bé 10 tuổi lập kỷ lục thế giới dành cho trẻ em - Ảnh 2.

Bàn chân của cô bé bằng kích thước của bàn chân người phụ nữ trưởng thành

CHỤP MÀN HÌNH TRANG INSIDER

Mẹ của Labuschewsky cho biết, quá trình để được công nhận kỷ lục của con gái không hề đơn giản. Labuschewsky phải chụp bức ảnh bàn chân đặt bên cạnh thước dây theo nhiều góc độ khác nhau, đồng thời ghi chép lại các phép đo chính xác theo đúng yêu cầu tổ chức.

Sau thời gian nộp hồ sơ là một quá trình chờ đợi lâu dài. 1 tháng sau khi nộp hồ sơ, Labuschewsky mới được công nhận kỷ lục thế giới dành cho trẻ em về danh hiệu người có bàn chân lớn nhất trong độ tuổi của mình. 

Theo mẹ của Labuschewsky, việc được vinh danh như thế không những khiến cho Labuschewsky trở nên nổi tiếng, mà quan trọng hơn, nó còn giúp Labuschewsky bớt tự ti vào đặc điểm cơ thể có phần "dị biệt", vốn là chủ đề của những lời chế nhạo và trêu chọc ở trường.

Hiện tại, từ một đứa trẻ thường xuyên bị chế nhạo, Labuschewsky giờ đây đã trở thành người nổi tiếng và được bạn học công nhận, dành cho sự ngưỡng mộ. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.