Bác sĩ điều trị Trần Anh Chương - Khoa Tim mạch can thiệp, Bệnh viện Chợ Rẫy cho hay Kim Xuyến đang trong tình trạng “còn ống động mạch” (PDA). Thông thường khi chào đời, ống động mạch của đứa trẻ được bít lại. Tuy nhiên, trường hợp của cháu Xuyến lại khác. Bác sĩ Chương nói: “Đây là thời điểm bắt buộc phải can thiệp vì tâm thất trái của cháu Xuyến bắt đầu giãn. Nếu để một thời gian không giải quyết, tình trạng này sẽ tiến triển dẫn đến suy tim trái, sau đó suy tim phải rồi suy tim toàn bộ”. Theo bác sĩ Chương, có hai phương pháp can thiệp. Cách thứ nhất là theo kiểu truyền thống: mổ (gây mê) thắt ống động mạch; cách này để lại vết sẹo lồi lớn trên ngực bệnh nhân. Cách thứ hai là can thiệp bít dù: dùng một ống thông vào bên trong và đưa dụng cụ Amplatzer để bít ống động mạch. Có nhiều khả năng bệnh viện sẽ tiến hành theo cách thứ hai để cháu Xuyến không phải trải qua việc mổ xẻ, gây mê, lại có thể được xuất viện chỉ sau khoảng 24 giờ. Bên cạnh đó, chi phí phần nào cũng nhẹ hơn so với cách thứ nhất.
Tuy nhiên, gia đình cháu Xuyến không thể chạy vạy đâu ra số tiền 27 triệu đồng để đóng tạm ứng viện phí. Không có ruộng đất, cha mẹ Xuyến mưu sinh bằng nghề làm thuê cuốc mướn. Quần quật cả ngày, họ cũng chỉ kiếm được 30 ngàn - 40 ngàn đồng/người. Ngặt nỗi, mùa này là những “tháng nước” nên hầu như không có ai thuê mướn. Chị Lương Thị Mới, mẹ cháu Xuyến chân chất: “Cháu Xuyến bị bệnh tim từ nhỏ. Gia đình tui gạo ăn còn không đủ, lấy đâu ra tiền chữa chạy nên bệnh ngày càng nặng hơn”. Rất mong bạn đọc gần xa giúp cháu Xuyến có được trái tim lành lặn và nối lại con đường đến trường của một cô bé ham học.
Như Lịch
Bình luận (0)