Có cơ sở nâng quan hệ Việt - Mỹ lên tầm cao mới

16/04/2023 07:20 GMT+7

Tiếp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng những kết quả tích cực trong quan hệ Việt - Mỹ thời gian qua là cơ sở để tiếp tục nâng quan hệ song phương lên tầm cao mới.

Cam kết tăng cường hợp tác với VN

Ngày 15.4, tại trụ sở T.Ư Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Tổng Bí thư hoan nghênh ông Blinken lần đầu tiên thăm chính thức VN trên cương vị Ngoại trưởng Mỹ, cho rằng chuyến thăm có ý nghĩa khi diễn ra vào dịp kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện Việt - Mỹ.

Tổng Bí thư đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ, toàn diện của quan hệ hai nước, khẳng định những cơ sở quan trọng cho sự phát triển của quan hệ song phương là tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau, vì hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực và thế giới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao kết quả tốt đẹp của cuộc điện đàm thành công với Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 29.3 vừa qua, nhắc lại việc hai nhà lãnh đạo đã trao đổi những định hướng lớn trong quan hệ song phương, nhất là việc gặp gỡ, giao lưu cấp cao để tăng cường hiểu biết, tiếp tục mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực thương mại - đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo và các lĩnh vực khác. Tổng Bí thư cho rằng những kết quả tích cực trong quan hệ Việt - Mỹ thời gian qua là cơ sở để tiếp tục nâng quan hệ song phương lên tầm cao mới.

Có cơ sở nâng quan hệ Việt - Mỹ lên tầm cao mới - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Antony Blinken (giữa) và Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn (thứ hai, từ trái sang) tại lễ khởi công

Đậu Tiến Đạt

Ông Blinken cũng chia sẻ đánh giá về sự phát triển toàn diện, thực chất của quan hệ Đối tác toàn diện VN - Mỹ trong những năm qua, trao đổi nội dung của các cuộc làm việc trong chuyến thăm VN, nhấn mạnh cam kết của Mỹ tăng cường hợp tác với VN trong các lĩnh vực. Ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh cơ sở và các nguyên tắc trong quan hệ Việt - Mỹ như Tổng Bí thư đã nêu và được khẳng định tại cuộc điện đàm với Tổng thống Biden, tái khẳng định Mỹ coi trọng quan hệ với VN, mong muốn đưa quan hệ lên tầm cao mới.

Ngoại trưởng Blinken cũng nhấn mạnh Mỹ ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, mong muốn thông qua các cơ chế, khuôn khổ của ASEAN để thúc đẩy giải quyết những vấn đề các nước trong khu vực cùng quan tâm. Tổng Bí thư hoan nghênh sự ủng hộ của Mỹ đối với những quan tâm chung của VN và các nước ASEAN về các vấn đề khu vực và quốc tế.

Thay mặt Tổng thống Joe Biden, Ngoại trưởng Antony Blinken nhắc lại lời mời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Mỹ. Tổng Bí thư một lần nữa cảm ơn, đề nghị các cơ quan liên quan thu xếp vào thời điểm thích hợp và nhắc lại lời mời Tổng thống Joe Biden thăm VN. Ngoại trưởng Antony Blinken khẳng định lại Tổng thống Joe Biden mong sớm sang thăm VN.

Ủng hộ VN "mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng"

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng tiếp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Thủ tướng khẳng định VN coi Mỹ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu và mong muốn thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện với Mỹ trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau.

Ngoại trưởng Antony Blinken bày tỏ vui mừng được trở lại thăm VN sau hơn 6 năm và chuyển lời thăm hỏi của Tổng thống Joe Biden đến lãnh đạo cấp cao VN; khẳng định Mỹ coi trọng quan hệ với VN, trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thể chế chính trị của nhau, ủng hộ VN "mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng".

Hai bên đã điểm lại những thành tựu nổi bật trong quan hệ và nhất trí đánh giá quan hệ VN - Mỹ đã có những bước phát triển toàn diện, ngày càng ổn định, thực chất, đi vào chiều sâu, đem lại những lợi ích thiết thực cho cả hai nước cũng như đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Để làm sâu sắc và phát triển hơn nữa quan hệ hai nước, Thủ tướng đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc ở các cấp. Thủ tướng đề nghị Mỹ hỗ trợ VN để thúc đẩy hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, tiếp tục ủng hộ hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực quan trọng như: thương mại - đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, quốc phòng - an ninh… và trong các lĩnh vực mới như kinh tế số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, đổi mới sáng tạo, ứng phó với biến đổi khí hậu, ổn định chuỗi cung, phát triển cơ sở hạ tầng…

Thủ tướng nhấn mạnh hai nước cần tiếp tục nỗ lực thúc đẩy trao đổi thương mại hài hòa, bền vững; đề nghị Mỹ hạn chế các biện pháp áp thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp và các biện pháp không cần thiết khác đối với các sản phẩm xuất khẩu của VN, đặc biệt là hàng nông sản, đồ gỗ, điều tác động trực tiếp đến việc làm và sinh kế của người dân. Thủ tướng đề nghị Mỹ tạo điều kiện và cơ hội để cộng đồng 2,2 triệu người VN tại Mỹ tiếp tục hội nhập, tuân thủ luật pháp sở tại, đóng góp vào sự phát triển của quan hệ hai nước.

Ngoại trưởng Blinken nhất trí hai bên còn nhiều dư địa hợp tác và cần tiếp tục thúc đẩy quan hệ trên các nguyên tắc đã được lãnh đạo cấp cao hai bên nhất trí. Ngoại trưởng cam kết mạnh mẽ sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ VN - Mỹ ngày càng sâu rộng, ổn định và vững chắc trong thời gian tới.

Một trong những đối tác quan trọng hàng đầu

Cũng trong ngày 15.4, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã tiến hành hội đàm.

Khởi công trụ sở mới của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội

Sáng 15.4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dự lễ khởi công trụ sở mới của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội.

Tòa đại sứ mới của Mỹ được xây dựng tại lô D30, đường Phạm Văn Bạch, Q.Cầu Giấy, Hà Nội trong dự án có tổng ngân sách 1,2 tỉ USD, với thời hạn thuê đất 99 năm. Phát biểu tại lễ khởi công, Ngoại trưởng Blinken khẳng định trụ sở mới Đại sứ quán mà Mỹ sẽ xây dựng thể hiện một bước tiến to lớn nữa trong việc tăng cường mối quan hệ giữa VN - Mỹ. Trong ngày, Ngoại trưởng Mỹ cũng có cuộc gặp gỡ giảng viên, sinh viên và các nhà khoa học tại ĐH Bách khoa Hà Nội (HUST).

Tại hội đàm, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định VN coi Mỹ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, mong muốn tiếp tục phát triển quan hệ Đối tác toàn diện trên cơ sở cùng có lợi, tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thể chế chính trị của nhau. Ông Bùi Thanh Sơn đánh giá cao vai trò của Ngoại trưởng Blinken trong thúc đẩy quan hệ Việt - Mỹ, trong đó có cuộc điện đàm cấp cao giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Joe Biden, góp phần củng cố lòng tin, tạo thêm động lực và mở ra giai đoạn mới cho hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc ở các cấp, đặc biệt là ở cấp cao trong năm 2023, nhân dịp kỷ niệm 10 năm xác lập quan hệ Đối tác toàn diện, tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương đi vào chiều sâu, thực chất.

Ngoại trưởng Antony Blinken khẳng định Mỹ coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện với VN; khẳng định chính quyền Mỹ sẽ tiếp tục dành nguồn lực và ngân sách hỗ trợ VN khắc phục hậu quả chiến tranh, tiếp tục ủng hộ hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực quan trọng như thương mại - đầu tư, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ các mục tiêu phát triển của VN.

Hai bên cũng trao đổi về vấn đề Biển Đông và nhất trí về tầm quan trọng của hòa bình, an ninh, ổn định, tự do hàng hải - hàng không ở Biển Đông, giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước LHQ về luật Biển (UNCLOS) 1982, thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và hướng tới một Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu quả, thực chất.

Cùng ngày, Trưởng Ban Đối ngoại T.Ư Lê Hoài Trung đã tiếp và trao đổi với Ngoại trưởng Antony Blinken về những phương hướng và biện pháp nhằm phát huy những kết quả tích cực trong quan hệ hai nước thời gian qua.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.