Tiến hành khảo sát trên hơn 2.000 lao động trẻ, Synovate cho biết khoảng 35% số người đã từng tham gia các trường dạy nghề, đại học cộng đồng hay các khóa huấn luyện sau khi tốt nghiệp trung học nhưng lại bỏ học giữa chừng. Mặc dù cuộc nghiên cứu cho rằng lao động cổ cồn vàng là một tập hợp con của tầng lớp lao động cổ cồn trắng, Synovate phát hiện 2 nhóm có những điểm khác biệt. Các nhân viên cổ cồn vàng có khuynh hướng làm trong các ngành dịch vụ, từ bán thức ăn nhanh đến bán lẻ, hoặc làm nhân viên an ninh hay nhân viên văn phòng.
Lực lượng lao động này đang có chiều hướng gia tăng do sự tăng trưởng của lĩnh vực dịch vụ. Lao động cổ cồn vàng thông thường là những người da đen hay người Mỹ gốc Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha hơn là người da trắng và họ không vội vã phải lập gia đình. Họ là những người mới di cư hay con cái của di dân và thường sống chung với cha mẹ
Lao động cổ cồn vàng, thường là những người trong độ tuổi từ 18 - 25, xác định vị thế của họ trong xã hội thông qua các loại "hàng hiệu" như quần áo thời trang đắt tiền, hàng điện tử iPod, điện thoại di động... Hãy nhìn vào trường hợp của Joyce Whitehead, 22 tuổi, sống tại Fort Washington, bang Maryland. Sau khi học năm đầu tiên tại Đại học Maryland, Whitehead quyết định bỏ học đi làm vì "về mặt sử dụng tiền hiệu quả, đi học không phải là điều tốt nhất ngay lúc này". Hiện cô có đến 2 việc làm và tiêu xài hầu hết số tiền mà mình kiếm được. Cô quan niệm: "Tôi không để ý đến giá tiền mỗi khi mua sắm". (USAToday)
T.M
Bình luận (0)