Cố cứu cô gái trong vụ cướp tiệm cắt tóc, cụ bà 71 tuổi bị đâm chết

07/10/2019 12:39 GMT+7

Trưa 7.10 tại địa chỉ 390 Nguyễn Lương Bằng (P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) xảy ra vụ cướp tiệm cắt tóc. Trong lúc cố giải cứu cô gái, một cụ bà 71 tuổi bị đâm chết.

Trưa 7.10 tại Đà Nẵng xảy ra vụ trọng án khi một tên cướp xông vào cướp tiệm cắt tóc, trong lúc giải cứu cô gái bị cướp khống chế, cụ bà bị đâm chết.

“Xù” tiền mua dâm tại tiệm cắt tóc rồi đâm chết cụ bà ở Đà Nẵng

Theo Công an Q.Liên Chiểu, khoảng 10 giờ ngày 7.10, tại tiệm cắt tóc Ngọc Thu, địa chỉ 390 Nguyễn Lương Bằng (tổ 37, P.Hòa Khánh Bắc), chủ tiệm là cô gái tên Trang đang chờ khách thì xuất hiện một nam thanh niên đi vào.

Chị Trang tưởng khách nên đứng dậy tiếp đón thì bất ngờ bị tên cướp rút dao nhọn uy hiếp, kề dao vào cổ, khống chế, đòi cướp tài sản.

Vụ án gây hoang mang dư luận

Ảnh: Văn Tiến

Hiện trường vụ án mạng

Ảnh: Văn Tiến

Chị Trang tri hô, phản kháng nên bị tên cướp dùng dao gây thương tích cắt trúng tay, lúc này, chủ nhà cho chị Trang thuê mặt bằng mở tiệm cắt tóc là bà Ngô Thị Phương (71 tuổi) phát hiện sự việc, từ nhà sau đã chạy ra can ngăn.

Khi đang cố cứu chị Trang, bà Phương bị tên cướp dùng dao đâm vào ngực trái khiến bà gục tại chỗ. Nghe tiếng tri hô, lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng, Công an P.Hoà Khánh Bắc cùng Công an Q.Liên Chiểu tổ chức truy xét, vây bắt tên cướp lúc này đang bỏ trốn.

Lực bị bắt ngay khi gây án

Ảnh: Văn Tiến

Sau đó, nghi phạm bị bắt tại một ngôi nhà hoang cách hiện trường vụ án khoảng 500 m. Tại cơ quan công an, nghi phạm khai tên là Nguyễn Văn Lực (25 tuổi, ngụ xã Quỳnh Tâm, H.Quỳnh Lưu, Nghệ An). Cụ bà Lê Thị Phương, người giải cứu cô gái trong vụ cướp tiệm cắt tóc, được đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng vết thương quá nặng đã tử vong.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.