Cờ đến tay lính bầu Hiển khi quân bầu Đức sa sút phong độ

12/03/2022 18:10 GMT+7

Khởi đầu chật vật của HAGL của bầu Đức đến thời điểm này mở ra cơ hội thuận lợi để các đội bóng khác cạnh tranh ngôi vị cao nhất ở V-League 2022, đặc biệt phải kể đến Hà Nội FC của bầu Hiển.

Còn nhớ ở mùa giải năm ngoái, khi HLV Kiatisak nhận lời mời từ bầu Đức để trở lại Việt Nam, chiến lược gia người Thái Lan đã thổi một luồng sinh khí mới vào lối chơi của đội bóng phố núi. Thầy trò HLV Kiatisak dẫn đầu bảng xếp hạng V-League 2021 với 29 điểm sau 12 vòng đấu, bỏ xa Hà Nội FC ở vị trí thứ 7 với 16 điểm.

Nguyễn Quang Hải cùng Hà Nội FC được đánh giá rất cao ở V-League 2022

HÀ NỘI FC

Tuy nhiên, mùa giải năm nay, mọi thứ không thật sự suôn sẻ cho Công Phượng cùng các đồng đội, khi họ chưa nếm mùi chiến thắng sau 4 vòng đấu (1 thua, 3 hòa). Một trong những đối thủ lớn nhất cạnh tranh chức vô địch V-League 2022 với HAGL là Hà Nội FC sẽ chính thức xung trận vào tối nay (12.3) với trận đấu đầu tiên của mình, sau quãng thời gian liên tục phải tạm hoãn thi đấu vì số lượng ca mắc Covid-19.

Sự trở lại của Đỗ Hùng Dũng giúp Hà Nội FC như "hổ thêm cánh"

HÀ NỘI FC

Về lực lượng, Hà Nội FC năm nay có biến động lớn khi thay đổi nhiều nội binh và cả ngoại binh. 2 sự ra đi đáng chú ý nhất là trung vệ Trần Đình Trọng và tiền vệ trung tâm Moses. Tuy nhiên, HLV Chun Jae- ho có lẽ cũng không cần bận tâm quá nhiều bởi trong tay ông vẫn còn đó một loạt hảo thủ chất lượng như Quang Hải, Hùng Dũng Thành Chung, Tuấn Hải hay sự bổ sung 3 ngoại binh đáng chờ đợi là Djuro Zec, Josip Ivancic và đặc biệt là tiền đạo Vladimir Siladji vốn từng 9 năm thi đấu chuyên nghiệp tại giải vô địch Serbia trong màu áo các đội bóng Vojvodina II, Sloga Temerin, Timok Zajecar...

Highlights Hà Nội 0-0 TP.HCM: Chiếc thẻ đỏ đáng trách của Văn Kiên

Một lợi thế khác của Hà Nội FC là phần lớn các cầu thủ của họ cũng đang tràn đầy động lực và sự phấn khích để có màn ra mắt đáp ứng mong đợi của người hâm mộ trên sân nhà. Quang Hải cùng các đồng đội đang khát khao chứng tỏ mình và quyết tâm đưa đại diện Thủ đô trở lại vị thế của đội bóng hàng đầu Việt Nam.

HAGL (áo vàng) cùng Viettel là 2 đối thủ đua tranh ngôi vô địch với Hà Nội FC ở mùa giải năm nay

HAGL

Mùa giải năm nay, HAGL của bầu Đức còn phải căng mình thi đấu ở cả đấu trường AFC Champions League trong khi Viettel chia tay hàng loạt trụ cột như Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng…Nhiều thuận lợi đang đến và liệu Hà Nội FC của bầu Hiển có tận dụng được hay không, cùng chờ xem!

Highlights HAGL 2-2 Viettel: Công Phượng ghi 2 bàn, diễn biến hấp dẫn đến cuối trận
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.