Cổ động viên Pháp ăn mừng tới bến, nhiều nơi nổ ra bạo lực

16/07/2018 10:05 GMT+7

Hai cổ động viên (CĐV) tử vong vì bạo lực nổ ra trên khắp nước Pháp trong các lễ ăn mừng sau khi ‘Les Bleus’ đánh bại Croatia 4-2 để đăng quang World Cup 2018.

CĐV VIỆT NAM ĐONG ĐẦY CẢM XÚC SAU TRẬN CHUNG KẾT WORLD CUP 
Theo Reuters, một số cảnh ăn mừng tồi tệ nhất nằm ở trung tâm Paris, sau khi nhiều CĐV quá khích nổi loạn, đập phá tài sản và cướp bóc. Các cuộc ăn mừng bạo lực đã khiến một fan 50 tuổi của Pháp 50 tuổi qua đời đo bị gãy cổ sau khi nhảy vào một con kênh ở những phút cuối trận chung kết. Tại Saint-Felix, một nam CĐV khác độ tuổi 30 tử vong khi chiếc xe của người này đâm vào một cái cây khi đang phấn khích ăn mừng chiến thắng của đội nhà.
Những tai nạn trên là hậu quả của việc ăn mừng của những CĐV quá khích và buộc cảnh sát chống bạo động phải sử dụng hơi cay và vòi rồng để ngăn chặn đám đông. Các cuộc ăn mừng bạo lực đã dẫn đến tình trạng cướp bóc ở một số cửa hàng tại Paris, nhiều cửa sổ bị đập vỡ và một số sĩ quan cảnh sát bị tấn công.
Nhiều CĐV quá khích đập phá, gây bạo lực ở Paris trong lễ ăn mừng đội nhà đăng quang World Cup 2018 REUTERS
Cảnh quay video quay tại hiện trường thấy một số CĐV mặc áo tuyển Pháp và bịt mặc đụng độ với lực lượng cảnh sát. Tình trạng trên buộc chính quyền phải dừng hoạt động các phương tiện giao thông, bao gồm tàu điện ngầm và các chuyến tàu địa phương khác. Theo Reuters, khoảng 4.000 cảnh sát và lực lượng an ninh đã được triển khai trên khắp thủ đô nước Pháp để tránh tái diễn cảnh bạo lực như ở World Cup 2006, kỳ giải mà Pháp thua Ý ở trận chung kết.

tin liên quan

Pháp đăng quang World Cup 2018 sau bữa tiệc bàn thắng

Pháp đã lần thứ hai lên ngôi cao nhất của bóng đá thế giới sau khi đánh bại Croatia ở trận chung kết World Cup 2018 bằng một bữa tiệc bàn thắng với tỷ số 4-2 trên sân Luzhniki (Moscow) diễn ra đêm 15.7 (giờ VN).

Theo báo giới quốc tê, thành phố Lyon cũng gặp rắc rối nghiêm trọng bởi những màn ăn mừng của CĐV, trong đó hàng trăm thanh niên đã đập vỡ kính nhiều chiếc xe ô tô và đốt lửa. Đài phun nước công cộng và các địa điểm ăn mừng khác ở các thành phố như Bordeaux và Marseille chen kín CĐV ăn mừng, trong đó một số người đã đốt pháo hoa tràn ngập và ném chai vào lực lượng cảnh sát dẫn đến ít nhất 10 người bị bắt.
Một số lễ ăn mừng bị làm hỏng bởi những màn bạo lực của CĐV quá khích tại Pháp REUTERS
Một số lễ ăn mừng kéo dài đến tận đầu giờ ngày 16.7 (giờ địa phương) tại nhiều thành phố khác ở Pháp. Trong đó, một cậu bé 3 tuổi và hai cô gái 6 tuổi bị thương nặng sau khi bị một chiếc xe máy đâm vào, chiếc xe này sau đó chạy trốn khỏi hiện trường...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.