Cô gái 20 tuổi mắc Covid-19 đến 4 lần

Ngọc Quý
Ngọc Quý
29/01/2022 05:53 GMT+7

Cô Mea Walton ở Anh đón những ngày đầu năm 2022 bằng sự hoài nghi. Sự hoài nghi này được làm rõ khi xét nghiệm PCR của cô cho kết quả dương tính SARS-CoV-2 . Trong chưa đầy một năm rưỡi, đây là lần thứ 4 cô nhiễm bệnh.

Cô Mea Walton, 20 tuổi, đang là sinh viên ngành y. Lĩnh vực cô học là y tá. Lần đầu tiên cô Walton nhiễm Covid-19 là vào tháng 9.2020, ngay trước khi cô nhập học năm nhất, theo nhật báo The Guardian (Anh).

Cô Mea Walton ở Anh đã nhiễm Covid-19 đến 4 lần chỉ trong 16 tháng

MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Lúc đó, cô Walton đang làm việc ở một quán rượu và bắt buộc đeo khẩu trang liên tục. “Tôi chỉ bước ra khỏi nhà để đi làm. Thời gian làm việc của tôi là 9 giờ/ngày. Tôi đi làm, về nhà, ngủ dậy và tiếp tục đi làm”, cô Walton kể lại.

Triệu chứng ban đầu của cô là buồn nôn, chảy nước mũi và nghẹt mũi. Trước giờ Walton bị viêm mũi dị ứng nên cô nghĩ có lẽ là bệnh tái phát.

Khi xung quanh có nhiều ca nhiễm Covid-19, mẹ của Walton đã yêu cầu cô đi xét nghiệm PCR. Kết quả là dương tính. “Tôi đã tự cách ly trong phòng riêng của mình”, cô gái trẻ kể lại.

Sau khi cô Walton khỏi thì đến cha và mẹ cô nhiễm bệnh vào tháng 1.2021. Cô đã cẩn thận tránh tiếp xúc với cha mẹ, chỉ để thức ăn và các vật dụng cần thiết ngay trước cửa phòng họ rồi rời đi.

Nhưng vài ngày sau, cô chuẩn bị cho kỳ thực tập y tá, trong đó có yêu cầu buộc phải xét nghiệm PCR. Kết quả xét nghiệm lại dương tính. Cô Walton nhiễm Covid-19 lần thứ 2.

Sau khi khỏi bệnh, vào tháng 2.2021, cô hay tin một người bạn của gia đình ở thành phố Brussels (Bỉ) bị nhiễm Covid-19 khá nặng. Cô Walton nhận trách nhiệm chăm nom con của họ và bay sang Brussels.

Khi từ Bỉ chuẩn bị trở về Anh, cô xét nghiệm PCR và lại dương tính. Cô Walton nhiễm Covid-19 lần thứ 3. May mắn là các triệu chứng ở lần nhiễm thứ 2 và thứ 3 là mờ nhạt, chỉ bị chảy nước mũi nhẹ.

Mới đây, khi vừa bước sang năm mới 2022, cô Walton muốn bay đến thành phố Los Angeles (Mỹ) nên phải xét nghiệm PCR. Cô lại tiếp tục nhiễm Covid-19 lần thứ 4.

Các triệu chứng lần này của cô nặng hơn và khá giống với cúm. Trước lần nhiễm thứ 4 này, cô Walton đã tin chắc rằng mình sẽ không bao giờ nhiễm lại, theo The Guardian.

Hiện tại, cô đã tiêm 2 mũi vắc xin Covid-19 và sẽ tiếp tục tiêm mũi 3 trong thời gian tới. Truyền thông địa phương không tiết lộ trong lần nhiễm thứ 4 này cô đã khỏi bệnh chưa.

Thế nào được coi là ca nhiễm Covid-19 mức độ nguy kịch?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.