Cô gái biết được căn bệnh thực sự mình mắc nhờ người lạ trên Facebook

Ngọc Quý
Ngọc Quý
09/07/2022 09:02 GMT+7

Cô Annie Marshall ở Anh mắc chứng đau dạ dày hơn 1 năm. Dù uống nhiều loại thuốc nhưng bệnh vẫn tiếp diễn. Cô chia sẻ tình trạng của mình lên một nhóm mạng xã hội và được một người lạ đoán đúng bệnh mà cô mắc.

Cô Annie Marshall, 20 tuổi, sống ở vùng Epping Forest, hạt Essex (Anh). Những triệu chứng đầu tiên xuất hiện vào tháng 3.2020, khi cô Marshall bị ngộ độc thực phẩm, theo nhật báo The Daily Mirror (Anh).

Cô Annie Marshall biết được chính xác tình trạng đau dạ dày của mình là bệnh gì nhờ một người lạ mặt trên Facebook

SHUTTERSTOCK

Kể từ đó, cứ mỗi khi ăn, cô Marshall lại bị đau dạ dày. Cô bị chẩn đoán bị liệt dạ dày và được bác sĩ kê thuốc. Tuy nhiên, không có loại thuốc nào giúp kiểm soát được cơn đau.

Một dạ dày khỏe mạnh có thể chỉ mất 30 phút để đưa toàn bộ thức ăn xuống đến ruột. Nhưng với cô Marshall, dạ dày vẫn còn đầy thức ăn sau 4 giờ và khiến cô đau đớn, khó chịu.

Vì quá khổ sở với căn bệnh, cô Marshall đã chia sẻ tình trạng của mình lên một nhóm Facebook của những người thường xuyên bị đau dạ dày. Tuy nhiên, một người lạ đã kết nối với Marshall và tiết lộ thông tin về căn bệnh mà cô có thể đang mắc.

“Tôi nhận được tin nhắn từ một người phụ nữ ở Mỹ. Bà ấy đã làm y tá được 20 năm và khuyên tôi nên đi kiểm tra hội chứng dây chằng vòng cung trung bình”, cô Marshall chia sẻ.

Hội chứng dây chằng vòng cung trung bình (MALS) xảy ra dây khi dây chằng vòng cung trung bình ở ngực chèn ép lên động mạch dẫn máu đến các cơ quan ở bụng. Triệu chứng thường gặp của bệnh là đau ở phía trên dạ dày, đau dạ dày sau khi ăn hay tập thể dục, bụng phình to, nôn mửa và tiêu chảy.

Sở dĩ người phụ nữ nghi ngờ cô Marshall mắc MALS là vì chính bà cũng đang mắc căn bệnh này. Các triệu chứng cơ Marshall chia sẻ rất giống bà.

Sau khi tìm hiểu thông tin trên mạng, cô Marshall đã tìm đến một bác sĩ ở thành phố London (Anh) để điều trị. Cuối cùng, bác sĩ đã khẳng định cô Marshall thực sự đã mắc hội chứng dây chằng vòng cung trung bình.

Hiện tại, cô Marshall đang chờ lịch khám với một bác sĩ hàng đầu về hội chứng dây chằng vòng cung trung bình ở bang Connecticut (Mỹ). Cô gái trẻ hy vọng mình sẽ sớm được phẫu thuật và trị dứt bệnh. Theo kế hoạch, ca phẫu thuật sẽ diễn ra vào tháng 7.2022, theo The Daily Mirror.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.