Cô gái rơi xuống giếng sâu 18 mét được giải cứu thành công

24/04/2023 14:25 GMT+7

Trong lúc làm rẫy, một cô gái không may rơi xuống giếng sâu. May mắn sau gần 4 giờ đồng hồ đã được lực lượng chức năng giải cứu đưa lên khỏi giếng.

Ngày 24.4, tin từ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị vừa phối hợp giải cứu một cô gái bị rơi xuống giếng sâu trong lúc đi làm rẫy.

Người bị nạn là chị Trần Thị Hoài Linh (19 tuổi, trú xã Ea Ning). Theo thông tin ban đầu, chiều 23.4, chị Linh đi làm rẫy thuê cho cho một hộ dân trong xã. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, trong lúc làm việc thì chị sơ ý bị rơi xuống giếng trong rẫy sâu khoảng 18 m.

Đến tối cùng ngày, người thân không thấy chị Linh về nhà nên tổ chức tìm kiếm thì phát hiện nạn nhân dưới giếng sâu và gọi điện báo cho cơ quan chức năng.

Đắk Lắk: Giải cứu một cô gái rơi xuống giếng sâu 18 mét - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng đưa người xuống giếng giải cứu nạn nhân

CÔNG AN CUNG CẤP

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk đã cử lực lượng cùng phương tiện đến hiện trường phối hợp với Công an H.Cư Kuin tiến hành giải cứu nạn nhân.

Đến khoảng 19 giờ 45 phút cùng ngày, nạn nhân đã được lực lượng chức năng đưa lên khỏi giếng. Theo người dân địa phương, do vào mùa khô, giếng cạn nước nên nạn nhân rơi xuống chỉ bị xây xước và thương tích nhẹ.

Trước đó, hồi tháng 1, tại xã Dray Băng, H.Cư Kuin, một người đàn ông đi bẫy chim rơi xuống giếng sâu 25 m, phải ăn lá cây dưới giếng cầm cự trong 4 ngày trước khi được người dân phát hiện và lực lượng chức năng giải cứu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.