Cô gái xinh như hotgirl, 'mát tay' trồng vườn sân thượng xanh mướt mắt

14/05/2022 12:30 GMT+7

Ngoại hình xinh xắn lại “mát tay” trồng khu vườn sân thượng xanh mướt, rau trái sum suê, cô gái trẻ Vũ Thị Hồng Phương (29 tuổi, ở Gia Lộc, Hải Dương) được mọi người ví như hotgirl sân thượng.

Cô chủ Hồng Phương xinh như hotgirl, "mát tay" trồng khu vườn sân thượng xanh mướt mắt

NVCC

Những hình ảnh về khu vườn sân thượng mà Hồng Phương chia sẻ trên các hội nhóm trồng cây không chỉ khiến mọi người xuýt xoa về thành quả cây trái, mà vẻ ngoài xinh xắn của mẹ trẻ 2 con cũng nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng. Không ít người đã thốt lên: “Vườn đẹp, cô chủ cũng xinh”.

Trò chuyện với người viết, Phương cho biết chỉ mới bắt đầu trồng khu vườn sân thượng vào cuối năm 2021, và mặc dù chưa từng có kinh nghiệm trồng cây hay làm nông nghiệp trước đó nhưng ngay từ lần đầu trồng, Phương đã gặt hái được thành quả ngoài mong đợi.

“Lúc đầu mình hay vào nhóm trồng cây trên mạng, thấy mọi người trồng cây tươi tốt nhìn mà ham quá, thế là mình cũng trồng thử trồng xem sao, ai ngờ có kết quả nên mình rất vui và hạnh phúc”, cô chủ xinh xắn của khu vườn sân thượng chia sẻ.

Củ dền trồng ké trong chậu mận mà lúc thu hoạch vẫn ngoài cả mong đợi

NVCC

Cô chủ trẻ xinh đẹp và thành quả vườn sân thượng của mình

NVCC

Cũng vì quá đam mê nên dù lúc đầu gia đình không có chỗ trồng, Phương cũng tìm mọi cách để có thể thỏa đam mê. Phương kể do bố lợp mái tôn nên không có chỗ trồng, thế là Phương nhờ ông anh cải tạo trên tầng 2 làm lan can ra để trồng cây. Hiện tại thì khu vườn sân thượng của Phương rộng 20 m2 nhưng dường như với sự “mát tay” của cô chủ trẻ nên khu vườn không thiếu loại cây trái gì.

Thành quả sân thượng không thiếu một loại cây trái gì

NVCC

Hỏi Phương về bí quyết, cô nàng chỉ cười và nói: “Thật lòng là mình không có bí quyết gì riêng cả vì cũng mới tập trồng, không biết do mình mát tay hay sao nên trồng cây gì cũng có năng suất và cứ được mọi người khen ngợi rồi hỏi mình bí quyết trồng. Nhưng mỗi ngày mình cũng như mọi người là tưới nước đầy đủ, thỉnh thoảng cho ít phân gà hoai mục và mua phân cá còn phân trứng sữa thì mình tự ủ để tưới thêm vào cho cây, vì mấy phân này rất tốt cho cây trồng. Còn đất thì đằng sau nhà mình là ruộng nên mình lấy đất ruộng phơi khô xong đập nhỏ trộn với phân hoai mục rồi rơm rạ mục nên đất tơi xốp”.

Những lần bội thu nông sản

NVCC

Phương thích trồng rất nhiều loại trên sân thượng, kể cả cây ăn trái với rau ăn lá. Phương đã trồng được khoai tây, dưa chuột, mâm xôi, chanh, sung Mỹ, củ dền, ớt chuông và rất nhiều các loại rau. Mà cây nào cô chủ trẻ trồng cũng xanh mướt và sum suê trái. Phương nhớ có lần thu hoạch khoai tây, dù chỉ trồng trong túi nhựa PE và chậu khá nhỏ nhưng đến lúc thu hoạch cũng chi chít củ. Rồi củ dền cũng vậy, Phương chỉ trồng ké trong chậu cây mận mà thành quả thu được cũng ngoài mong đợi.

Khoai tây của cô chủ trẻ trồng được

NVCC

“Mình thích cây gì là mình trồng cây đấy, nên từ ngày mình trồng được khu vườn sân thượng thì cũng ít khi phải đi mua rau củ ở ngoài. Rau củ quả ở chợ thì đầy nhưng mình rất thích cảm giác tự trồng tự thu hoạch nó vui và hạnh phúc lắm. Cứ mỗi lần nhìn cây cối lên xanh tốt mỗi ngày mình thấy rất vui, nhiều lúc lên vườn chỉ thích ngắm không nỡ hái. Các con của mình cũng thích lắm, thích nhất được thu hoạch hái quả nên toàn bảo mẹ trồng nhiều vào”, Phương hạnh phúc bày tỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.