Cố gắng cầm cự nhưng quân Ukraine có thể phải rút khỏi Severodonetsk

08/06/2022 21:31 GMT+7

Thống đốc tỉnh Luhansk của Ukraine hôm 8.6 thừa nhận quân đội Ukraine dù “không ai đầu hàng" nhưng có thể phải rút khỏi TP.Severodonetsk để tới vị trí phòng thủ tốt hơn.

Thống đốc Serhiy Gaidai viết trên Telegram: "Trận chiến khốc liệt đang diễn ra ở Severodonetsk”, và "sẽ không ai đầu hàng ở Severodonetsk".

Theo ông Gaidai, lực lượng Nga chưa thể kiểm soát tuyến đường nối Lysychansk với Bakhmut, nhưng đang pháo kích dữ dội và phía Ukraine đã không thể sử dụng tuyến đường này “vì quá nguy hiểm".

Trong phát biểu trên truyền hình sau đó, Thống đốc Gaidai cảnh báo quân đội Ukraine tại Severodonetsk "có thể sẽ phải rút lui" tới các vị trí phòng thủ tốt hơn, khi lực lượng Nga liên tục pháo kích.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 7.6 tuyên bố lực lượng nước này đã kiểm soát toàn bộ khu vực dân cư ở Severodonetsk và đang tiếp tục nỗ lực tấn công khu công nghiệp cũng như các ngôi làng xung quanh thành phố.

Một lãnh đạo của “Cộng hòa Nhân dân Luhansk” tự xưng hôm 8.6 nói Ukraine chỉ còn kiểm soát “một phần nhỏ" ở nhà máy hóa chất Azot ở Severodonetsk.

Tuy nhiên, quân đội Ukraine cùng ngày tuyên bố rằng “Các binh sĩ Ukraine đã chặn đứng thành công đợt tấn công ở Severodonetsk, và giao tranh vẫn tiếp diễn”.

Severodonetsk là thành phố nằm ở tỉnh Luhansk, cách biên giới Nga hơn 140 km. Thành phố là một trong những chốt chặn cuối cùng của lực lượng Ukraine ở tỉnh Luhansk.

Kiểm soát được Severodonetsk sẽ giúp Nga có bàn đạp để tấn công thành phố Lysychansk ở bên kia sông, cũng như kiểm soát toàn bộ tỉnh Luhansk, từ đó dồn lực lượng xuống hướng tây nam Donetsk và hoàn thành mục tiêu "giải phóng Donbass".

Hôm 8.6, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng Ukraine chịu tổn thất lớn về nhân lực, vũ khí và thiết bị quân sự ở khu vực Donbass.

Trong báo cáo tình hình tác chiến được công bố hôm nay, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng nước này đã bắn rơi hai tiêm kích hạng nhẹ MiG-29, một trực thăng Mi-8 ở thành phố Mykolaiv (miền nam Ukraine), và 11 máy bay không người lái.

Bộ Quốc phòng Nga cũng nói rằng "lực lượng Ukraine ở Donbass chịu tổn thất đáng kể về nhân lực, vũ khí và thiết bị quân sự".

Bộ Quốc phòng Ukraine chưa bình luận về thông tin do Nga đưa ra. Cơ quan này hôm nay cũng công bố báo cáo chiến trường cập nhật, cho hay kể từ đầu chiến dịch tới nay, quân đội Ukraine đã loại khỏi vòng chiến khoảng 31.500 binh sĩ Nga, 1.393 xe tăng, 212 máy bay chiến đấu và 178 trực thăng.

Cả Ukraine và Nga đều không xác nhận về những con số thương vong, thiệt hại mà mỗi bên đưa ra.

Mới đây, Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine thông báo đã nhận lại 210 thi thể của các quân nhân thiệt mạng tại Mariupol, hầu hết là tại nhà máy thép Azovstal. Theo TASS, đợt trao đổi thi thể đầu tiên được thực hiện giữa phe ly khai ở Donetsk và chính quyền Kyiv trong ngày 7.6.

Ukraine đang nỗ lực đưa toàn bộ thi thể của các binh sĩ về, bên cạnh 2.500 tù binh được cho là đang bị Nga hoặc phe ly khai giam giữ nhưng giới nghị sĩ Nga đã yêu cầu xét xử một số binh sĩ.

Trong khi đó, hãng tin TASS dẫn nguồn tin hành pháp Nga tiết lộ hơn 1.000 binh sĩ Ukraine đầu hàng tại Mariupol đã được đưa về Nga để điều tra.

Trong một thông tin có liên quan, Phó chánh văn phòng tổng thống Nga Sergey Kiriyenko ngày 7.6 đã đến thành phố Melitopol thuộc tỉnh Zaporizhzhia của Ukraine. Thành phố này là một trong những vùng Nga đã kiểm soát tại Zaporizhzhia.

Thị trưởng mới tại đây, bà Galina Danilchenko cho biết thành phố đang chuẩn bị cho cuộc trưng cầu dân ý về tương lai của thành phố. Bà Danilchenko tuyên bố: “Thành phố Melitopol rất biết ơn sự giúp đỡ và ủng hộ của Liên bang Nga mà chúng tôi đang nhận được để xây dựng cuộc sống. Chúng tôi biết rằng tương lai của mình dựa vào sự thống nhất với Nga. Liên bang Nga sẽ ở đây mãi mãi”.

Trong khi đó, Ngân hàng Thế giới (WB) thông báo đã phê chuẩn cung cấp thêm 1,49 tỉ USD để giúp Ukraine trả lương nhân viên chính phủ và xã hội, theo AFP. Đợt hỗ trợ này là một phần trong gói hỗ trợ tài chính trị giá hơn 4 tỉ USD mà WB đang huy động. Nhiều nước đã đứng ra đảm bảo hỗ trợ như Anh, Hà Lan, Lithuania, Latvia.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng chính phủ nước này cần đến 7 tỉ USD viện trợ mỗi tháng để tiếp tục hoạt động.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.