Có giá 29 USD nhưng AirTag đang giúp Apple sớm đạt 2.500 tỉ USD

16/07/2021 12:11 GMT+7

Cổ phiếu Apple đang bước vào giai đoạn cao kỷ lục và ít ai ngờ được rằng thiết bị định vị AirTag có giá chỉ 29 USD lại đang góp công lớn.

Theo chuyên gia phân tích Jim Suva của tập đoàn tài chính Citigroup, mỗi cổ phiếu của Apple chuẩn bị đạt 170 USD, cao hơn khoảng 20 USD so với giá hiện tại vì nhu cầu của các sản phẩm gồm máy tính Mac, iPhone, thiết bị đeo (như Apple Watch) và sản phẩm AirTag mới ra mắt đang tăng cao. Báo cáo mới nhất cũng cho thấy Apple đã phải tăng 20% lượng đặt hàng ban đầu đối với loạt iPhone 13 sắp ra mắt vào tháng 9 năm nay.
Với giá trị cổ phiếu đang tăng cao kỷ lục, Apple sẽ sớm trở thành công ty đầu tiên trong lịch sử sàn giao dịch chứng khoán Mỹ đạt vốn hóa thị trường 2.500 tỉ USD.
Ông Suva dẫn các nghiên cứu độc lập cho hay rất nhiều người dùng iPhone hiện nay sẵn sàng bỏ tiền mua thiết bị định vị có tên AirTag của Apple. Chưa hết, họ có xu hướng mua gói 4 chiếc với giá 99 USD thay vì mua 1 chiếc 29 USD. Thiết bị này được treo vào chìa khóa hay vòng - những thiết bị thường bị bỏ quên hay thất lạc trong gia đình.
“Nhiều người tiêu tiền cho các món phụ kiện còn nhiều hơn cả giá trị bỏ ra cho AirTag mà không hề nhận ra đang mua sắm vì chuyện thời trang chứ không quan tâm tới tính năng của sản phẩm”, ông Suva nhận định.
Không chỉ 99 USD, sản phẩm của Apple còn được liên kết với những thương hiệu danh tiếng và từ đó, giá AirTag lên cao ngất ngưởng. Hãng thời trang Hermes ra mắt mẫu AirTag Key Ring (móc chìa khóa) giá 349 USD, Bag Charm (vật trang trí đeo lên túi xách) giá 299 USD hay 449 USD cho mẫu Luggage Tag (đeo vào vali hành lý).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.