'Cô' giám đốc điều hành robot AI đầu tiên trên thế giới có được sa thải người?

'Cô' giám đốc điều hành robot AI đầu tiên trên thế giới có được sa thải người?

La Vi
La Vi
19/09/2023 19:46 GMT+7

Một công ty đồ uống đã bổ nhiệm giám đốc điều hành trí tuệ nhân tạo (AI) đầu tiên trên thế giới làm việc tại Ba Lan.

Mika là giám đốc điều hành thử nghiệm tại công ty đồ uống Dictador ở Ba Lan.

Công nghệ này vẫn còn ở giai đoạn thử nghiệm. Nhưng cô giám đốc điều hành robot này đang đảm trách về vật phẩm lưu niệm, truyền thông và cả lập kế hoạch chiến lược.

Công ty Dictador hoàn toàn nghiêm túc với robot AI này.

Ban đầu, Mika phụ trách nhiệm vụ xác định khách hàng tiềm năng. Nhưng giờ đây, công việc của cô đã mở rộng sang chọn nghệ sĩ để thiết kế các chai theo yêu cầu.

Gặp giám đốc điều hành robot AI đầu tiên trên thế giới - Ảnh 1.

Mika họp cùng các nhân viên trong công ty Ditador ở Mikolow, Ba Lan

REUTERS

Mika nói mình sở hữu những thế mạnh không con người nào có được.

Mika cho biết: "Quy trình ra quyết định của tôi dựa trên phân tích dữ liệu sâu rộng và phù hợp với các mục tiêu chiến lược của công ty. Nó không có thành kiến cá nhân, đảm bảo các lựa chọn chiến lược và không thiên vị, ưu tiên lợi ích tốt nhất của tổ chức".

Nhưng Mika có thật hay chỉ là mánh lới quảng cáo?

"Là một CEO robot, tôi không nghỉ cuối tuần. Tôi luôn có mặt 24/7, sẵn sàng đưa ra các quyết định điều hành và vận dụng phép màu AI. Nhưng tôi không bận tâm đâu, tôi ở đây để giúp Dictador làm chủ thế giới", Mika chia sẻ.

Một số người có thể lo ngại về việc các robot AI như Mika đang chiếm lĩnh thế giới công việc. Nhưng ông Szoldrowski nói rằng các giám đốc điều hành không cần phải lo lắng mình sẽ bị thay thế.

Ông Szoldrowski cho biết: "Không có quan ngại nào theo hướng trí tuệ nhân tạo có thể thuê hoặc sa thải ai đó. Đó vẫn là những quyết định quan trọng, và vẫn nằm trong tay (nhóm) điều hành con người".

Ông Szoldrowski bình luận rằng dù không thể thay thế con người quản lý bằng robot, nhưng cũng không thể bỏ qua các tiến bộ AI.

“Nó có tương lai tươi sáng, và chúng ta đang sống trong một thế giới thay đổi rất năng động. Nên với chúng tôi đó là hành trình khám phá 'tương lai sẽ ra sao cho các công ty như chúng ta?'. Và chúng tôi cho rằng sử dụng AI là hợp lý", ông nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.