Cô giáo mầm non 20 năm hiến máu tình nguyện

11/01/2024 09:01 GMT+7

Với phương châm "một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", suốt gần 20 năm nay cô giáo mầm non Phạm Thị Vân ở H.Sông Hinh (Phú Yên) duy trì việc hiến máu tình nguyện cứu người.

Chia sẻ về câu chuyện hiến máu tình nguyện của mình, chị Phạm Thị Vân (38 tuổi), hiện là giáo viên mầm non tại Trường mẫu giáo xã Ea Bia (H.Sông Hinh, Phú Yên), cho biết chị đã tham gia hiến máu từ năm 2005, khi còn là sinh viên Trường ĐH Phú Yên.

Mỗi năm 2 lần, chị Vân đều đặn đi hiến máu, đến nay chị đã hiến được 29 lần, có những năm chị hiến máu 3 lần. Không chỉ bản thân tham gia hiến máu, chị Vân còn vận động người thân, gia đình, bạn bè và bà con hàng xóm cùng tham gia.

Cô giáo mầm non 20 năm hiến máu tình nguyện- Ảnh 1.

Cô giáo Phạm Thị Vân luôn cảm thấy hạnh phúc khi được san sẻ những giọt máu của mình

NVCC

"Đối với tôi, hiến máu là trách nhiệm với xã hội, sức khỏe đảm bảo thì tôi sẵn sàng san sẻ. Biết đâu giọt máu tôi cho đi sẽ cứu sống những bệnh nhân đang cần", chị Vân chia sẻ và cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục hiến máu cũng như vận động người thân có đủ sức khỏe tham gia, bởi "một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại". Mỗi khi đọc được thông tin nguồn máu dự trữ cạn dần, chị lại lo lắng, hy vọng mỗi người chung tay, mỗi người 1 đơn vị máu sẽ giúp rất nhiều người khác có thêm cơ hội sống.

"Tôi chỉ mong bản thân có có đủ sức khỏe để tham gia hiến máu. Biết được những giọt máu của mình cho đi sẽ giúp cứu chữa được một người bệnh là tôi vui lắm. Thời gian tới, tôi tiếp tục vận động bạn bè tham gia hiến máu, giúp các bệnh viện có thêm nguồn máu dự trữ", chị Vân tâm sự.

Ông Nguyễn Văn Phụng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ H.Sông Hinh, cho biết: "Chị Vân là một công dân luôn có tinh thần đóng góp đơn vị máu của mình vào quỹ máu để cứu giúp người. Đó là hành động vô cùng cao đẹp cần được biểu dương và khen thưởng. Năm 2020, sau 20 lần hiến máu tình nguyện, chị Vân được Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên khen thưởng. Hiện tại, chị Vân đã hiến máu 29 lần, theo quy định, sắp tới chúng tôi sẽ đề nghị Ban Chỉ đạo quốc gia xét tặng Phù hiệu cá nhân 30 lần hiến máu và đề nghị T.Ư Hội Chữ thập đỏ VN xét tặng bằng khen cho chị".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.