Cô 'hiệu trưởng' không lương tiếp tục mở lớp học cho bệnh nhi ung thư

03/06/2023 10:41 GMT+7

Sau BV Nhi đồng 2, bà Mai tiếp tục mở lớp học thứ 2 cho bệnh nhi ung thư tại BV Nhi đồng TP.

Để nhân rộng việc làm ý nghĩa và thiết thực nhằm hỗ trợ tinh thần cho bệnh nhi ung thư có một nơi "học để vui, vui để học", CLB Nét Chữ Xinh đã thành lập lớp học ước mơ thứ 2 tại BV Nhi đồng TP.

Bà Lê Thị Mai (50 tuổi, Chủ nhiệm CLB Nét Chữ Xinh) cho biết, được sự đồng ý của lãnh đạo BV Nhi đồng TP, sự phối hợp của Phòng CT-XH và Khoa Huyết học lâm sàng, lớp học ước mơ đã được thành lập vào ngày 1.6 vừa qua. Đây là niềm mong mỏi của bà cũng như các nhà hảo tâm, đơn vị đồng hành phục vụ cho bệnh nhi Khoa Huyết học lâm sàng và Thận.

'Cô hiệu trưởng' không lương tiếp tục mở lớp học cho bệnh nhi - Ảnh 1.

Lớp học cho bệnh nhi ung thư thứ 2 được thành lập tại BV Nhi đồng TP.HCM

NVCC

"Lần đầu tiên được đến với lớp học vui vẻ, các bé bệnh nhi vô cùng háo hức, thích thú và say mê với không gian mới. Dịp này, ngoài thành lập lớp học, các mạnh thường quân còn tặng các phần quà động viên tinh thần cho các bé", bà Mai nói.

Lớp học sẽ được mở vào chiều thứ ba và thứ năm hằng tuần. Các bé sẽ được ôn tập, rèn luyện kiến thức toán, tiếng Việt, tiếng Anh… Thứ bảy các bé sẽ được vui chơi tự do với nhiều mô hình phù hợp.

'Cô hiệu trưởng' không lương tiếp tục mở lớp học cho bệnh nhi - Ảnh 2.

Các bé hào hứng khi tham gia lớp học

NVCC

"Vì BV khá xa trung tâm và cần có nhiều tình nguyện viên. Tôi cũng mong mọi người ở khu vực gần BV biết và đến hỗ trợ, đồng hành để các bé có những giờ học bổ ích, thú vị", bà Mai chia sẻ.

Bà Hà Vũ Như Hương (Quyền điều hành Phòng CT-XH BV Nhi đồng TP) cho hay, các bé điều trị tại BV có nhu cầu tham gia lớp học rất nhiều.

'Cô hiệu trưởng' không lương tiếp tục mở lớp học cho bệnh nhi - Ảnh 3.

Các mạnh thường quân cũng trao quà cho các bé bệnh nhi nội trú

NVCC

"Với các bé điều trị ung bướu, việc học ở trường sẽ rất khó nên hy vọng lớp học sẽ là nơi động viên giúp các bé có thêm tinh thần, niềm vui tại BV. BV cũng đang khảo sát ở một số khoa có các bé nằm điều trị lâu để hỗ trợ thêm vì khi tham gia lớp học bệnh nhi rất vui và hào hứng", bà Hương nói. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.