Có học sinh F0, TP.Biên Hòa ngưng thí điểm cho học sinh đến trường vào phút cuối

Lê Lâm
Lê Lâm
21/11/2021 22:02 GMT+7

Do phát hiện có học sinh là F0 , Trường THCS Thống Nhất (P.Thống Nhất, TP.Biên Hòa) tạm ngưng cho học sinh đến trường vào phút cuối.

Tối 21.11, UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản hỏa tốc thống nhất với kiến nghị của UBND TP.Biên Hòa về việc tạm ngưng cho học sinh Trường THCS Thống Nhất (P.Thống Nhất) đến trường vào 22.11. Đồng thời giao UBND TP.Biên Hòa thực hiện các quy định phòng, chống dịch đối với các em học sinh là F0.

Học sinh Trường THCS Thống Nhất tiêm vắc xin Covid-19 vào ngày 19.11

LÊ LÂM

Trước đó, theo kế hoạch thí điểm cho học sinh trở lại trường, Trường THCS Thống Nhất được UBND TP.Biên Hòa chọn thí điểm cho học sinh khối lớp 9 đi học lại.

Trong ngày 19.11, nhà trường cũng đã phối hợp với ngành y tế tổ chức tiêm vắc xin Covid-19 cho toàn bộ học sinh. Hôm nay (21.11), nhà trường tiến hành test nhanh cho học sinh khối lớp 9 thì phát hiện một số ca F0, cho nên đã kiến nghị Phòng GDĐT, UBND TP.Biên Hòa tạm ngưng cho các em đến trường để đảm bảo an toàn.

Bản tin Covid-19 ngày 21.11: Cả nước thêm 9.889 ca nhiễm mới | Dịch bệnh vẫn đang rất phức tạp

Theo số liệu của Sở Y tế, tính đến hết ngày 20.11, toàn tỉnh đã có 115.302 em từ 12-17 tuổi được tiêm mũi 1 vắc xin Covid-19 (tỷ lệ 39%). Đối với người trên 18 tuổi thì tỉnh đã phủ vắc xin mũi 1, riêng mũi 2 đạt 88,11%.

Với việc Trường THCS Thống Nhất tạm ngưng cho học sinh đến trường, hiện tại trên địa bàn Đồng Nai còn 17 trường tổ chức cho học sinh đến trường vào ngày mai gồm: THPT Long Khánh (TP.Long Khánh); THPT Thống Nhất A (H.Trảng Bom); THCS-THPT Huỳnh Văn Nghệ (H.Vĩnh Cửu); THCS Phước An, THPT Nhơn Trạch (H.Nhơn Trạch); tiểu học Bạch Lâm, THCS Nguyễn Đình Chiểu, THPT Kiệm Tân (H.Thống Nhất); tiểu học Bảo Bình, tiểu học Nguyễn Du, THCS Trần Hưng Đạo (H.Cẩm Mỹ); THCS Tân Hiệp (H.Long Thành); THCS Suối Cao (H.Xuân Lộc); THCS Phú Hòa, THCS-THPT Tây Sơn (H.Định Quán) và tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, THCS-THPT Đắc Lua (H.Tân Phú).

Theo đề án thí điểm cho học sinh đến trường của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành, mỗi huyện, thành phố chọn từ 1-4 trường tổ chức cho học sinh đi học lại, trong đó ưu tiên cho trẻ 5 tuổi và các khối 1, 2, 9 và 12. Việc đến trường bắt đầu từ ngày mai (22.11).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.