Cơ hội cho Mỹ và ASEAN

Chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark T. Esper đến 4 nước châu Á là cách để Mỹ tiếp tục chứng minh sự hiện diện trong khu vực này.

Chuyến công du giữa tháng 11 của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark T. Esper đến 4 nước châu Á mang ý nghĩa quan trọng, khi đây là chuyến thăm thứ hai của ông đến khu vực này trong 3 tháng qua.
Ông đã đến 4 nước gồm Việt Nam, Hàn Quốc, Thái Lan và Philippines. Qua đó, Washington đang gửi tín hiệu đến các đối tác rằng ASEAN là trung tâm của chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (Indo-Pacific) tự do và rộng mở.
Kết hợp cùng báo cáo về chiến lược Indo-Pacific mà Bộ Ngoại giao Mỹ công bố hồi đầu tháng 11 đã khẳng định tầm quan trọng của chiến lược này cũng như vạch ra kế hoạch trong tương lai, các nước ASEAN nên hiểu chuyến công du của Bộ trưởng Esper là một phần trong cam kết của Washington đối với khu vực. Chuyến thăm đồng thời nhấn mạnh sự đấu tranh trước các hành vi của Trung Quốc trên Biển Đông.
Tất nhiên, chuyến thăm cũng tái khẳng định sự đoàn kết giữa Mỹ với Hàn Quốc về các thách thức đang tồn tại ở bán đảo Triều Tiên, đồng thời tiếp tục củng cố các mối hợp tác về thông tin tình báo trong tương lai.
Chính vì thế, chuyến thăm góp phần xây dựng niềm tin sâu sắc hơn vào các bên liên quan Indo-Pacific gồm các thành viên ASEAN, Hàn Quốc và Nhật Bản. Đây là cách để Mỹ tiếp tục chứng minh sự hiện diện trong khu vực này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.