Treo bản đồ Tổ quốc

Cơ hội để mỗi người thể hiện lòng yêu nước

Thảo Phương
Thảo Phương
22/12/2023 08:25 GMT+7

Cuộc vận động "Tự hào một dải non sông" của T.Ư Đoàn được nhiều người hưởng ứng vì đây là hoạt động vô cùng ý nghĩa, rất cần được lan tỏa rộng rãi.

Cơ hội để mỗi người thể hiện lòng yêu nước- Ảnh 1.

Treo bản đồ Tổ quốc tại nơi làm việc để thể hiện lòng yêu nước

NỮ VƯƠNG

Một cách làm rất cụ thể về bảo vệ chủ quyền quốc gia

Mình thấy cuộc vận động rất ý nghĩa, nhằm giáo dục lòng yêu nước và tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ. Với nội dung tuyên truyền, tổ chức để đoàn viên, thanh thiếu nhi treo bản đồ Việt Nam tại nơi học tập, làm việc là một cách làm rất cụ thể để mỗi người nhận thức rõ hơn về chủ quyền quốc gia, niềm tự hào dân tộc và lòng yêu nước.

Chúng ta luôn nói rất nhiều về lòng yêu nước, tự tin nói rằng: "Tôi yêu nước, tôi yêu dân tộc tôi", nhưng làm gì để thể hiện điều đó thì đây chính là cơ hội để mỗi người, đặc biệt là thế hệ trẻ, sẽ có sự quan tâm hơn và minh chứng rõ ràng về lòng yêu nước của mình qua một hành động thiết thực.

Cơ hội để mỗi người thể hiện lòng yêu nước- Ảnh 2.

Nguyễn Thị Quỳnh Giang, Ủy viên BCH Đoàn Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Phó bí thư Đoàn Phân viện miền Nam

NVCC

Một điều nữa mình cũng rất tâm đắc là việc treo bản đồ Việt Nam tại nơi học tập, làm việc sẽ là phương tiện rất tốt để chúng mình có thêm thông tin, kiến thức về vị trí địa lý, hành chính của đất nước ta.

Hy vọng cuộc vận động sẽ lan tỏa thành phong trào

Cơ hội để mỗi người thể hiện lòng yêu nước- Ảnh 3.

Nguyễn Hữu Hiệp, Nhân viên văn phòng, làm việc tại Q.7, TP.HCM

NVCC

Trong trái tim của mỗi con người Việt Nam, hình ảnh dải đất hình chữ S cùng với biển, đảo thuộc chủ quyền của nước ta, vẫn luôn là một phần máu thịt mà người dân Việt Nam đã bao đời cố gắng gìn giữ. Để có được một đất nước Việt Nam với toàn vẹn lãnh thổ, không thể kể hết những công lao của cha ông ta, nhiều người ngã xuống để giữ gìn từng tấc đất, non sông và biển cả. Chính vì vậy, mỗi lần nhìn thấy bản đồ Việt Nam là lòng mình lại rất tự hào.

Hoạt động treo bản đồ ở những nơi thân thuộc, dễ nhìn như nhắc mỗi người dân Việt Nam về tình yêu nước, sự hiểu biết về chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc và trách nhiệm về việc gìn giữ những gì cha ông ta để lại. Mình hy vọng hoạt động này sẽ được lan tỏa thành phong trào đến với mọi thế hệ, vùng miền Tổ quốc.

Mang lại nguồn cảm hứng rất nhiều trong quá trình giảng dạy

Cơ hội để mỗi người thể hiện lòng yêu nước- Ảnh 4.

Trần Văn Tài, Giáo viên môn địa lý, Trường tiểu học - THCS - THPT FPT Đà Nẵng

NVCC

Tôi thấy cuộc vận động này rất hay và bổ ích, giúp chúng ta thêm lòng nồng nàn yêu nước, tự hào dân tộc, đặc biệt là thế hệ trẻ - những người sẽ góp phần xây dựng tương lai của đất nước sau này.

Nếu bản đồ Việt Nam được treo ở nơi làm việc, lớp học thì mỗi ngày chúng ta đều nhìn thấy nó và niềm tự hào, tinh thần yêu nước trong lòng mỗi người cũng vì vậy mà dâng cao hơn rất nhiều. Hình ảnh về một đất nước Việt Nam với toàn vẹn lãnh thổ sẽ khắc ghi sâu trong tâm trí của chúng ta. Qua đó, cũng là động lực để mỗi người phấn đấu xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Là một giáo viên dạy bộ môn địa lý, nếu lớp học của tôi được treo bản đồ Việt Nam thì chắc chắn sẽ mang lại nguồn cảm hứng rất nhiều trong quá trình giảng dạy. Hơn nữa, các học sinh khi nhìn thấy bản đồ Việt Nam sẽ biết được đất nước ta bao gồm những phần gì và trông như thế nào, vị trí địa lý của các tỉnh thành nằm ở đâu. Đối với các tiết học có nội dung liên quan thì khi nhìn vào bản đồ Việt Nam, sẽ dễ dàng liên hệ kiến thức thực tế.

Tôi cũng thường cho học sinh thiết kế, làm các mô hình về lãnh thổ Việt Nam. Cho nên tôi thấy cuộc vận động này rất hay và ý nghĩa, mong rằng hoạt động sẽ được lan tỏa rộng rãi.

Lên án những bản đồ mang tính chất xuyên tạc về lãnh thổ Việt Nam

Cơ hội để mỗi người thể hiện lòng yêu nước- Ảnh 5.

Nguyễn Hồ Trường An, Sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM

NVCC

Cuộc vận động "Tự hào một dải non sông" sẽ giúp chúng mình, đặc biệt là lứa tuổi học sinh - sinh viên, hiểu đúng và đủ về toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.

Thông qua bản đồ được treo ở góc học tập hay nơi làm việc sẽ giúp người trẻ nhận dạng đúng và lên án những bản đồ mang tính chất xuyên tạc về lãnh thổ Việt Nam.

Cuộc vận động "Tự hào một dải non sông" không chỉ là một hoạt động mang tính giáo dục, khẳng định mạnh mẽ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc mà còn là một việc làm đơn giản nhưng cụ thể, góp phần khơi gợi tình yêu nước, lòng tự hào dân tộc.

Ý thức về toàn vẹn lãnh thổ 

Cơ hội để mỗi người thể hiện lòng yêu nước- Ảnh 6.

Huỳnh Ngọc Mẫn, Nhân viên văn phòng, làm việc tại Q.12, TP.HCM

NVCC

Mình thấy cuộc vận động do T.Ư Đoàn phát động lần này rất hay. Treo bản đồ Việt Nam ở nơi học tập và làm việc là việc làm rất ý nghĩa, mang tính giáo dục cao. Nó không chỉ thể hiện được niềm tự hào dân tộc, ý thức về toàn vẹn lãnh thổ mà còn luôn gợi nhớ cho những người con đất Việt lòng biết ơn đối với những anh hùng đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.

Ngoài ra, hoạt động này còn là cách thức để giáo dục, lan tỏa các kiến thức cơ bản về chủ quyền của đất nước; về những địa danh, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử... Từ những ý nghĩa mà hoạt động này mang lại, mình nghĩ việc treo bản đồ nên được mở rộng quy mô không chỉ ở trong nước mà còn ở các doanh nghiệp, trường học của người Việt đang sinh sống ở nước ngoài.

Mỗi người trở thành một tuyên truyền viên

Cơ hội để mỗi người thể hiện lòng yêu nước- Ảnh 7.

Phạm Ngọc Quý, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM

NVCC

Bản đồ Việt Nam là biểu tượng chủ quyền quốc gia, niềm tự hào dân tộc của mỗi người dân Việt Nam. Việc treo bản đồ Việt Nam tại nơi học tập, làm việc sẽ nhắc chúng ta về tình yêu và lòng tự hào đối với chủ quyền của đất nước; từ đó sẽ không bị ảnh hưởng bởi những thông tin xuyên tạc về chủ quyền quốc gia, và biết được đâu mới là tấm bản đồ chính xác của Việt Nam.

Cuộc vận động này cũng giúp mỗi người trở thành một tuyên truyền viên giúp mọi người cùng hiểu, chung tay giữ gìn biển đảo, biên cương của Tổ quốc. Mình tin chắc rằng cuộc vận động này sẽ giúp thế hệ trẻ nắm rõ được các thông tin địa lý. Mình sẽ phải tiên phong trong cuộc vận động này để lan tỏa rộng rãi hơn đến với sinh viên trường mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.