Cơ hội nào để đội tuyển nữ Việt Nam giành vé đến Olympic?

30/10/2023 16:53 GMT+7

Đội tuyển nữ Việt Nam vẫn còn cơ hội đến Olympic Paris 2024, nhưng cơ hội này rất mong manh.

Chiến thắng 3-1 trước Ấn Độ chiều 29.10 giúp cánh cửa đến Olympic Paris 2024 của đội tuyển nữ Việt Nam chưa đóng lại. Sau 2 lượt trận, các học trò HLV Mai Đức Chung có 3 điểm, xếp nhì bảng C. Ở lượt đấu hạ màn lúc 17 giờ ngày 1.11, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ so tài Nhật Bản.

Vòng loại thứ hai Olympic Paris 2024 gồm 12 đội tham dự, được chia thành 3 bảng (A, B, C), mỗi bảng có 4 đội. 3 đội đầu bảng cùng đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ lọt vào vòng loại thứ ba.

Để giành vé đi tiếp vào vòng loại thứ ba, trước tiên đội tuyển nữ Việt Nam cần đứng nhất hoặc nhì bảng. Sau 2 trận, Huỳnh Như cùng đồng đội có 3 điểm (hiệu số +1), còn đội đầu bảng Nhật Bản có 6 điểm (hiệu số +9). Đội xếp thứ ba là Uzbekistan cũng có 3 điểm (hiệu số -1).

Cơ hội nào để đội tuyển nữ Việt Nam giành vé đến Olympic?  - Ảnh 1.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chiến đấu dù chỉ còn 1% hy vọng

ĐỨC ĐỒNG

Ở lượt cuối, đội tuyển nữ Việt Nam gặp Nhật Bản, còn Uzbekistan tiếp đội cuối bảng Ấn Độ (thua cả 2 trận đầu). Nếu thắng Nhật Bản, đội tuyển nữ Việt Nam sáng cửa nhì bảng, với điều kiện Uzbekistan không thắng đậm Ấn Độ. Nếu hòa, thầy trò ông Mai Đức Chung phải chờ Uzbekistan cũng không thắng Ấn Độ. Còn nếu thua, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ hy vọng Uzbekistan cũng thua Ấn Độ để không mất ngôi nhì bảng.

Do triển vọng thắng Nhật Bản không cao (đội tuyển nữ Việt Nam thua 0-7 ở lần chạm trán gần nhất), nên có lẽ đội tuyển nữ Việt Nam sẽ dồn toàn lực để mong giành được 1 điểm, rồi chờ đợi Uzbekistan gặp kết quả bất lợi trước Ấn Độ. Tuy nhiên, Ấn Độ đã hết mục tiêu sau 2 trận toàn thua nên cơ hội "lật đổ" chủ nhà Uzbekistan đang tràn đầy quyết tâm là không cao.

Trong trường hợp đứng nhì bảng, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ so sánh chỉ số với các đội nhì bảng khác.

Ở bảng A, Philippines đứng nhì với 3 điểm (thắng Đài Loan 4-1, thua Úc 0-8). Ở trận cuối, Philippines sẽ đối đầu Iran - đối thủ bị đánh giá thấp hơn hẳn về trình độ. Dự đoán, Philippines sẽ giành ngôi nhì bảng với 6 điểm.

Ở bảng B, CHDCND Triều Tiên đứng nhì với 4 điểm, bằng đội đầu bảng Hàn Quốc nhưng xếp sau do kém hiệu số bàn thắng bại (+1 so với +9). Tuy nhiên ở lượt cuối, CHDCND Triều Tiên sẽ đấu đội cuối bảng Thái Lan, còn Hàn Quốc phải đối đầu Trung Quốc - đội có 3 điểm sau 2 trận, nên còn nguyên quyền tự quyết.

Bảng đấu này rất phức tạp, có thể xáo trộn ở lượt cuối, nhưng đội nhì bảng này chắc chắn có ít nhất 5 điểm.

Như vậy để lọt vào vòng loại cuối, đội tuyển nữ Việt Nam (hiện tại có 3 điểm) dường như chỉ còn 1 con đường, đó là đánh bại Nhật Bản. Cơ hội đi tiếp tuy hẹp, nhưng đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chiến đấu hết khả năng, trong trận đấu cuối cùng của HLV Mai Đức Chung trên băng ghế huấn luyện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.