Cơ hội nào từ Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội ?

Ngọc An
Ngọc An
13/11/2022 07:30 GMT+7

Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ 6 đã khép lại vào tối qua (12.11) với lễ bế mạc và trao giải diễn ra tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội).

Doanh thu điện ảnh “ngoài phòng vé”

Cuộc hội thảo Điện ảnh - Kết nối và lan tỏa giá trị văn hóa đã diễn ra trong khuôn khổ liên hoan phim (LHP). Những câu chuyện về việc điện ảnh kết nối quảng bá du lịch, văn hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế đã được đưa ra, trong đó có câu chuyện của Huế.

TS Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở VH-TT tỉnh Thừa Thiên-Huế, cho hay nhiều nhà sản xuất nước ngoài đã thực hiện phim tại Huế, hoặc lấy bối cảnh, nội dung về Huế. Truyền hình Studio Lambert Associates và Đài BBC (Anh), Đài truyền hình NHK (Nhật Bản), Công ty CyArk (Mỹ), Công ty sản xuất chương trình truyền hình FASAD (Thụy Điển), Kênh truyền hình Intrepido Films (Tây Ban Nha), Đài truyền hình Quảng Đông (Trung Quốc), Trung tâm kỹ thuật số HDAC (Hàn Quốc), Công ty Asia Journey (Thái Lan)... chọn Huế làm phim trường cho những bộ phim nổi tiếng.

“Mỗi góc quay đẹp về Huế để lại trong lòng người xem không chỉ sự mến mộ, hấp dẫn mà còn tạo được dấu ấn về một địa danh du lịch nổi tiếng, một vùng đất với nhiều danh lam thắng cảnh mà qua phim ảnh nhiều người cũng muốn tìm đến. Điện ảnh đã làm tốt vai trò truyền thông, quảng bá, thu hút khách đến tham quan du lịch và khám phá những giá trị văn hóa của Huế”, ông Hải bày tỏ và cho biết, trước thời điểm dịch Covid-19 xuất hiện, vào năm 2019, tổng lượt khách du lịch đến Thừa Thiên-Huế ước đạt 4,9 triệu, khách quốc tế đạt gần 2,2 triệu lượt. Lượng khách du lịch hằng năm tăng hơn 13%. Doanh thu du lịch ước đạt 10.000 tỉ đồng, hằng năm tăng khoảng 15%.

Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội tặng bằng khen cho NSND - đạo diễn Đặng Nhật Minh vì bộ phim Hoa nhài của ông có nội dung đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố, tham dự LHP quốc tế Hà Nội lần thứ 6

Xuân Trần

Quảng bá và khai thác

Câu chuyện về việc tận dụng cơ hội từ những bộ phim của Huế cũng là bài học cho việc tận dụng cơ hội từ LHP quốc tế Hà Nội. Th.S Lê Minh Đức (Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội) cho rằng LHP quốc tế là nơi để khán giả tiếp cận với các tác phẩm điện ảnh nước ngoài ít tính đại chúng, ít tính thương mại hơn so với các bộ phim bom tấn chiếu rạp. “Tuy nhiên, chính những bộ phim này lại mang tới bản sắc văn hóa và lịch sử dân tộc độc đáo của từng quốc gia, của từng nhà làm phim, và qua đó khán giả có thể trải nghiệm những nền văn hóa mới lạ”, bà Đức bày tỏ và cho rằng LHP quốc tế còn là nơi kết nối giữa nhà làm phim với khán giả, giữa các nhà làm phim với các nhà sản xuất, quản lý điện ảnh...

Giải thưởng Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ 6:

- Phim dài xuất sắc: Paloma (Marcelo Gormes, Brazil)

- Đạo diễn phim dài xuất sắc: Hamid Reza Ghorbani (phim Ghép tủy, Iran)

- Diễn viên nam chính phim dài xuất sắc: Mahendra Perera, Priyantha Sirikumara, Hemal Ranasinghe, Darshan Dharamaraj, Ashan Dias, Suran Dissanayaka, Dasun Patirana (phim Maariya, Sri Lanka)

- Diễn viên nữ chính phim dài xuất sắc: Kiki Sena (phim Paloma, Brazil)

- Giải thưởng của Ban giám khảo cho phim dài: Người phụ nữ trên tầng áp mái (Ba Lan, Thụy Điển)

- Phim ngắn xuất sắc: Khu rừng của Páo (Nguyễn Phạm Thành Đạt)

- Đạo diễn phim ngắn xuất sắc: Surya Shahi (Những bánh xe buýt, Nepal)

- Đạo diễn trẻ triển vọng cho phim ngắn (từ 18 - 35 tuổi): Trương Thế Thiện (phim Hành lang ký ức, Liên bang Nga)

- Giải Mạng lưới khuyến khích phát triển điện ảnh châu Á (Netpac): phim Kẻ phản diện (Philippines), phim Ghép tủy (Iran)

- Giải thưởng Chợ dự án phim: Chúa đất (Đỗ Thanh Sơn)

- Giải thưởng Giám khảo Chợ dự án: Chachacha (Đỗ Quốc Trung).


Theo bà Đức, Hà Nội, nơi tổ chức LHP quốc tế Hà Nội, nên thu hút những hãng phim nước ngoài đến làm phim với những chính sách đặc thù, đơn giản hóa các thủ tục cấp phép; đầu tư ngân sách phù hợp. “Không chỉ quảng bá du lịch qua những bộ phim trong nước, du khách quốc tế sẽ biết tới VN, biết tới Hà Nội nhiều hơn nếu như chúng ta có những địa danh trở thành bối cảnh trong những bộ phim bom tấn của những nhà làm phim tên tuổi trên thế giới”, bà Đức chia sẻ và nhìn nhận: đáng tiếc là cho đến giờ mới chỉ có 1 bộ phim hợp tác với nước ngoài là Hà Nội, Hà Nội (2007), từ đó đến nay chưa có thêm dự án nào để tạo ấn tượng về Hà Nội với du khách quốc tế.

Sau 1 năm hoãn lại vì dịch Covid-19, LHP quốc tế Hà Nội lần thứ 6 đã diễn ra với quy mô khá khiêm tốn, tuy nhiên hiệu quả hay những cơ hội được tận dụng từ LHP này vẫn là điều mà nhiều người mong mỏi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.