Bên lề Hội nghị APEC diễn ra tại Việt Nam, ngày 19/5 tại TP.HCM, Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch - Đầu tư) đã tổ chức hội thảo "Đầu tư của các công ty đa quốc gia - xu hướng và phương thức quyết định đầu tư ra nước ngoài" nhằm tìm kiếm thêm kinh nghiệm thu hút đầu tư từ các công ty này.
Theo thống kê của Cục Đầu tư nước ngoài (ĐTNN), tính đến hết ngày 30/4/2006 đã có 106 trong tổng số 500 công ty đa quốc gia hàng đầu thế giới (theo xếp hạng của tạp chí nổi tiếng Fortune) có mặt tại VN với tổng vốn đầu tư trên 11 tỉ USD, chiếm 20% tổng vốn ĐTNN đăng ký vào VN. Các công ty này có mặt trong hầu hết các lĩnh vực như dầu khí, điện, năng lượng, điện tử, viễn thông, công nghiệp thực phẩm, tài chính, ngân hàng, công nghệ thông tin, giao thông vận tải... Chia sẻ lý do vì sao chọn VN làm địa điểm đầu tư, Giám đốc tài chính và đối ngoại Công ty P&G Việt Nam, ông Vũ Văn Thắng cho biết: "Với 83 triệu dân và là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất trong khu vực, VN có tiềm năng rất lớn về tiêu thụ sản phẩm. Đây là lý do quan trọng nhất để P&G chọn VN làm địa điểm đầu tư. Bên cạnh đó là lực lượng lao động có chất lượng. P&G đánh giá rất cao lực lượng lao động của VN. Thực tế, sau một thời gian được đào tạo tại P&G, hiện nay chỉ còn 6 vị trí lãnh đạo thuộc về người nước ngoài, còn lại là do người VN đảm nhiệm. Thậm chí, P&G đã "xuất khẩu" một số vị trí quản lý người VN sang các công ty ở Indonesia, Philippines...". Với Sony Việt Nam, ông Kimihiro Itoki, Giám đốc công ty cho biết: "Thị trường tiêu thụ tiềm năng và nguồn nhân lực dồi dào, giá rẻ là yếu tố khiến Sony quyết định chọn VN làm địa điểm đầu tư. Sau hơn 10 năm vào VN, Sony tự đánh giá là khá thành công với thị phần cao nhất trong các công ty điện tử tại VN. Đặc biệt, tiềm năng xuất khẩu của Sony cũng rất lớn, nhất là khi VN hội nhập với các nền kinh tế thế giới".
Sự có mặt hiện nay tại VN của 106 trong tổng số 500 công ty đa quốc gia hàng đầu thế giới, theo nhiều chuyên gia về ĐTNN, là một kết quả rất khả quan, là xác tín thuyết phục về cơ hội và môi trường đầu tư VN đối với các nhà đầu tư khác. Tuy nhiên, điều chúng ta cần lưu tâm hơn, như phát biểu của ông Kiyoshi Adachi - chuyên gia quốc tế về pháp lý của UNCTAC: "Chỉ trong năm 2004 đã có 148 tỉ USD đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đổ vào khu vực châu Á - Thái Bình Dương theo làn sóng đầu tư vào các nước đang phát triển của các công ty đa quốc gia. Xu hướng này sẽ vẫn tiếp tục kéo dài trong những năm tới. Vì vậy, các nước Đông Nam Á, trong đó có VN phải nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư để có thể hưởng lợi từ xu hướng này".
Nguyên Hằng
Bình luận (0)