Cơ hội vàng cho trung vệ thép một thời của đội tuyển Việt Nam

31/05/2022 18:09 GMT+7

Trần Đình Trọng từng được xem là trung vệ thép của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Tuy nhiên, chấn thương liên miên đã khiến cho cầu thủ sinh năm 1997 vẫn chưa thể tìm lại được phong độ tốt nhất của mình.

Trận giao hữu với Afghanistan vào ngày 1.6 tới sẽ là cơ hội rất lớn để trung vệ này thể hiện bản thân. Trong đợt tập trung lần này, hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam vắng mặt nhiều cái tên quen thuộc. 2 trung vệ trụ cột là Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thành Chung không góp mặt. 2 cầu thủ trẻ tiềm năng là Nguyễn Thanh Bình và Bùi Hoàng Việt Anh cũng nằm trong thành phần của U.23 Việt Nam đang thi đấu tại VCK U.23 châu Á 2022.

Trong danh sách 23 cái tên của đội tuyển Việt Nam thời điểm này, Quế Ngọc Hải nhiều khả năng đã chắc suất trong đội hình chính. 2 cái tên còn lại nằm trong sơ đồ 3 trung vệ mà HLV Park ưa thích sử dụng có thể sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Duy Mạnh, Đình Trọng, Adriano Schmidt và Đức Chiến.

HLV Park cho biết, trận giao hữu với Afghanistan sẽ là dịp để ông thử nghiệm những nhân tố mới. Duy Mạnh và Đình Trọng dù vừa trở lại sau chấn thương nhưng cũng có lợi thế hơn so với Schmidt và Đức Chiến khi Mạnh và Trọng từng khẳng định được khả năng ở đội tuyển Việt Nam.

Bên cạnh đó, trước khi Đình Trọng gặp chấn thương, anh cùng với Quế Ngọc Hải và Duy Mạnh đã tạo thành bộ 3 trung vệ rất ăn ý của đội tuyển Việt Nam. Chính vì vậy, khả năng ông Park trao cơ hội ra sân cho trung vệ 25 tuổi là rất lớn.

Kể từ chiến tích giành vị trí á quân VCK U.23 châu Á 2018, Đình Trọng luôn là mảnh ghép rất quan trọng trong hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam. Anh là nhân tố then chốt và có đóng góp lớn trong chức vô địch AFF Cup 2018 của đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, chấn thương đứt dây chằng ở V-League 2019 đã gây ra chuỗi ngày dài u ám đối với trung vệ người Hà Nội. Những chấn thương lặt vặt khiến anh không thể thi đấu nhiều trong màu áo đội tuyển Việt Nam cũng như CLB Hà Nội. Trước khi mùa giải 2022 khởi tranh, Đình Trọng cũng đã nói lời chia tay với CLB Hà Nội và cập bến Bình Định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.