Đội tuyển Việt Nam: Công Phượng từ chối nhắc đến các đồng đội ở HAGL

29/05/2022 19:11 GMT+7

Đội tuyển Việt Nam đã có mặt ở TP.HCM vào ngày 28.5. Đội bóng của HLV Park Hang-seo cũng đã có buổi tập đầu tiên trên sân Thống Nhất để chuẩn bị cho trận giao hữu với đội tuyển Afghanistan vào 19 giờ ngày 1.6.

Ở lần tập trung đội tuyển Việt Nam này, vị HLV người Hàn Quốc gây bất ngờ khi không gọi những cái tên quen thuộc ở hàng tiền vệ đang khoác áo HAGL như Tuấn Anh, Xuân Trường, Minh Vương. Thay vào đó, ông Park trao cơ hội cho những gương mặt khá mới mẻ như Trần Đình Khương (TP.HCM), Châu Ngọc Quang (Hải Phòng) và Trương Văn Thái Quý (Hà Nội).

Nói về việc các đồng đội vắng mặt, Công Phượng chia sẻ: “Cái này em xin phép không trả lời vì đó là quyết định của HLV trưởng. Em với các cầu thủ ở đây cũng đã thi đấu với nhau rất lâu năm rồi nên việc vắng mặt các đồng đội thân thuộc ở HAGL không phải là vấn đề chính trên đội tuyển.

"Với tính chất của một trận giao hữu thì 2 đội sẽ cống hiến hết mình cho khán giả. Nhưng mà cũng không phải vì đó là giao hữu mà đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu dưới sức mình. Đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu hết mình để có được kết quả tốt và vì người hâm mộ. Mục tiêu của Phượng là Phượng sẽ nỗ lực hết sức mình để thể hiện bản thân cũng như giúp đội giành được chiến thắng trong trận đấu sắp tới”.

Trong 2 lần đối đầu gần nhất, đội tuyển Việt Nam và Afghanistan đều bất phân thắng bại với tỷ số lần lượt là 1-1 (năm 2016), 0-0 (năm 2017). Trong thời gian FIFA Days, trận đấu giao hữu với Afghanistan là cơ hội để các tuyển thủ trui rèn, “giữ lửa” cho mục tiêu số 1 từ nay đến cuối năm ở đấu trường AFF Cup 2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.