Có một Châu Nhuận Phát học giỏi, điển trai, cao 1,82 m...

07/12/2023 12:19 GMT+7

Không phải tài tử điện ảnh Hồng Kông Châu Nhuận Phát mà ở Việt Nam cũng có một nam sinh mang tên Châu Nhuận Phát gây ấn tượng với ngoại hình điển trai, học giỏi.

Thích cái tên của cha mẹ cho

Ông Châu Văn Tây (50 tuổi, là ba của Phát), quê tại H.Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, cũng là một trong những người hâm mộ nam tài tử. “Thời trai trẻ tôi từng mê mẩn những vai diễn của anh Châu Nhuận Phát trong các bộ phim như: Thần bài, Bến Thượng Hải, Tiếu ngạo giang hồ… Tôi đã lấy cái tên này đặt cho con trai đầu lòng với mong muốn trong tương lai thằng bé sẽ trở thành người tài giỏi như Châu Nhuận Phát”, ông Tây nói.

Có một Châu Nhuận Phát học giỏi, điển trai, cao 1,82 m... - Ảnh 1.

Châu Nhuận Phát sở hữu vẻ ngoài điển trai

KIM NGỌC NGHIÊN

Trong quá trình đi học, Châu Nhuận Phát, sinh viên Trường ĐH Kinh tế - Luật TP.HCM, thường xuyên được bạn bè gọi vui là “thần bài” hay bị giáo viên chú ý, kêu lên trả bài vì cái tên nổi bật. Phát thường xuyên bị hỏi: “Có phải gốc Hoa hay không?”. Nam sinh cũng gây ấn tượng với chiều cao 1,82 m và gương mặt điển trai. “Mình rất yêu thích cái tên này và nghĩ rằng đây là một món quà quý giá mà ba mẹ đã dành tặng. Nó luôn nhắc nhở mình hãy tỏa sáng theo cách riêng và sống có ích", Phát nói.

Bà Ngô Ngọc Trang (42 tuổi, là mẹ của Phát), quê tại H.Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, luôn nhắc nhở con trai: "Mang cái tên đặc biệt thì hãy cố gắng sống một cuộc đời ý nghĩa”.

Học giỏi và năng động

Không phụ sự kỳ vọng của ba mẹ, nam sinh này luôn có thành tích học tập nổi bật và thường xuyên tham gia hoạt động phong trào. Phát từng đại diện cho sinh viên ĐH Quốc gia TP.HCM, phát biểu tại lễ khai khóa năm học 2023 - 2024 với chủ đề “Vai trò của học sinh, sinh viên trong giai đoạn phát triển mới của đất nước”.

Phát từng là Chủ nhiệm CLB Kinh doanh quốc tế, 2 lần nhận được học bổng khuyến khích học tập tại Trường ĐH Kinh tế - Luật TP.HCM, nhận giấy khen từ hiệu trưởng cho những đóng góp xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên 2022 - 2023…

Có một Châu Nhuận Phát học giỏi, điển trai cao 1,82 m là sinh viên trường luật? - Ảnh 2.

Châu Nhuận Phát sở hữu chiều cao 1,82 m nổi bật

NVCC

Phát đạt chứng chỉ IELTS 7.0, vào năm thứ 3 đại học và từng là thành viên CLB Let’s Speak English - giúp sinh viên có cơ hội giao tiếp tiếng Anh với người nước ngoài. “Nếu muốn thành thạo ngoại ngữ đòi hỏi chúng ta phải có sự kiên trì bền vững và đủ đam mê để vượt qua những lúc mệt mỏi, nản lòng. Phải luôn nhắc mình đừng bao giờ cảm thấy tự ti vì khả năng của bản thân không bằng người khác, bởi mỗi cá nhân sẽ có xuất phát điểm khác nhau. Chỉ cần chúng ta cố gắng để trở thành "phiên bản" tốt hơn của bản thân mỗi ngày đã là điều đáng tự hào rồi”, Phát nói.

Ở bậc THCS, Phát từng bị khống chế danh hiệu học sinh giỏi vì không đủ điểm môn tiếng Anh. Lên bậc THPT, Phát dần cải thiện điểm yếu bằng việc kiên trì học tập và ôn luyện theo phương pháp lặp lại kiến thức nhiều lần trong ngày. Nhờ vậy mà những năm ở bậc THPT, Phát luôn nằm trong nhóm học sinh có điểm tiếng Anh cao nhất của Trường THPT Phạm Thành Trung (tỉnh Tiền Giang). Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, Phát đã đạt 9.8 điểm môn tiếng Anh.

Có một Châu Nhuận Phát học giỏi, điển trai cao 1,82 m là sinh viên trường luật? - Ảnh 3.

Châu Nhuận Phát (hàng đầu, thứ hai từ trái sang) tích cực tham gia các hoạt động phong trào

NVCC

Ngoài ra, Phát từng là 1 trong 4 sinh viên của ĐH Quốc gia TP.HCM, nhận được học bổng NUS Asian Fellowship, cho khóa học về phát triển bền vững tại ĐH Quốc gia Singapore vào tháng 6.2023. Một tuần học tập, trải nghiệm tại nước bạn đã giúp nam sinh có nhiều bài học quý giá.

Có một Châu Nhuận Phát học giỏi, điển trai cao 1,82 m là sinh viên trường luật? - Ảnh 4.

Châu Nhuận Phát

NVCC

“Chuyến đi này đã giúp mình ý thức rõ hơn trong việc sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường. Mình đã được truyền cảm hứng bởi câu chuyện nỗ lực học tiếng Anh và hành trình trình đi đến 27 quốc gia của cô bạn người Thái Lan. Hay cô bạn người Ấn Độ đang học ngành công nghệ thông tin có khát khao xóa bỏ những điều lạc hậu, chèn ép phụ nữ ở quê nhà. Mình ngưỡng mộ tất cả những người bạn trong chuyến đi này và họ sẽ là nguồn động lực to lớn để bản thân tiếp tục phát triển, phá vỡ vỏ bọc an toàn”, Phát nói.

Thạc sĩ Trương Kim Hương, giảng viên Khoa Kinh tế đối ngoại, Trường ĐH Kinh tế - Luật TP.HCM, cố vấn học tập của Phát nhận xét: “Phát là người năng động, cởi mở và luôn truyền năng lượng tích cực tới những người xung quanh. Sinh viên này cũng là người tự tin, nhiệt tình và chủ động trong các hoạt động phong trào. Phát nắm vững kiến thức chuyên môn và hiểu biết xã hội sâu rộng, giỏi tiếng Anh. Ngoài ra, sinh viên này có kỹ năng quản lý thời gian và ý thức tự học tốt".                      

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.