Có nên lập "sổ vàng" ở các trường công?

20/12/2006 11:49 GMT+7

Cô Nguyễn Thị Phương Chi, phụ huynh học sinh tại Q.5, TP. HCM: “Do có quy định của Sở GD-ĐT là các trường không được thu “sổ vàng” dưới bất kỳ hình thức nào nhưng lại không có một khung quy định xử phạt nếu các trường vi phạm nên hình thức “sổ vàng” dễ bị biến dạng. Hiện nay thực tế các trường không thu “sổ vàng” nhưng lại có gợi ý với phụ huynh khi có con bắt đầu vào học nên đóng góp để xây dựng nhà trường hoặc quỹ tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi... Nên chăng chúng ta linh động áp dụng bằng hình thức "bảng vàng", phụ huynh nào tự nguyện đóng góp bao nhiêu sẽ được ghi trên bảng vàng”.

Chị Lê Thị Ngọc Linh, phụ huynh học sinh tại Q.Phú Nhuận, TP.HCM:

Các trường không nên thu “sổ vàng” vì không phải phụ huynh nào cũng có điều kiện để đóng. Hiện nay, phụ huynh học sinh có con đi học cũng đã phải đóng nhiều khoản tiền. Nếu như để tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi thì mỗi lớp đều có quỹ hội phụ huynh và quỹ cũng đủ để thực hiệc việc này. Còn nếu như để xây dựng nhà trường thì với việc một vài người đóng góp cũng không đủ để chăm lo cho toàn trường... Đó là chưa kể việc thu quỹ này sẽ dẫn đến việc bị lạm dụng và có sự không công bằng giữa lớp này với lớp khác, học sinh này với học sinh khác...”.

Chị Tôn Nữ Tố Loan, phụ huynh học sinh tại Q.1, TP. HCM:

Từ chủ trương xã hội hóa giáo dục, mỗi phụ huynh nên ý thức rằng để con em mình được thụ hưởng một môi trường giáo dục đào tạo với những cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại cần có sự góp tay của cả gia đình và xã hội. Hiện nay, các trường không tiến hành việc thu “sổ vàng” mà phụ thuộc vào sự tự nguyện và hảo tâm của một số phụ huynh có điều kiện cho nên việc đóng góp này không thể đầu tư dàn trải. Vì vậy, việc thu “sổ vàng” là cần thiết và phụ huynh hãy xem sự đóng góp của mình như việc đặt tiếp thêm một viên gạch để cùng xây lên một ngôi nhà đẹp kiên cố- nơi con em mình học tập trong đó. Tuy nhiên về phía nhà trường, ngoài việc sử dụng đúng mục đích khoản thu từ “sổ vàng” đó thì nên có sự hoạch định và một lộ trình phù hợp”.

      B.Thanh (ghi)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.