Có nên phân biệt “thương binh” với “như thương binh”?

07/03/2008 23:56 GMT+7

Vừa qua, Ga Sài Gòn (TP.HCM) đã ngừng áp dụng việc bán vé đi tàu giảm giá ưu đãi 10% đối với đối tượng "người được hưởng chính sách như thương binh", trong khi vẫn tiếp tục thực hiện với đối tượng "thương binh".

Bác Vịnh, 72 tuổi, nhà ở Q.Tân Bình (TP.HCM), được cấp thẻ "Người được hưởng chính sách như thương binh" hạng 2/4 (hạng nặng, thương tật vĩnh viễn 61%) từ năm 1994 cho biết: những năm gần đây, khi ngành đường sắt Việt Nam áp dụng chính sách ưu đãi giá vé đi tàu đối với thương binh, bác thường xuyên được mua vé giảm giá 10%. Tuy nhiên, sáng 3.3.2008, khi vợ chồng bác ra Ga Sài Gòn để mua vé đi Huế, thì nhân viên phòng vé đã từ chối bán vé giảm giá cho bác với lý do bác không thuộc diện đối tượng chính sách "thương binh". Nhân viên phòng vé cho hay từ sáng đến giờ đã có 3-4 trường hợp như bác, ai cũng rất ngạc nhiên và bức xúc, nhưng vì đây là chỉ thị của cấp trên - tức Tổng công ty đường sắt Việt Nam - nên nhà ga phải thi hành, đó là chỉ giảm giá cho những người có thẻ "Thương binh", còn những người có thẻ "Người được hưởng chính sách như thương binh" thì không được giảm giá!

Tại chương 2, mục IV, điều 12 của Pháp lệnh "Ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng" được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 29.8.1994, đã định nghĩa rất rõ: "Người hưởng chính sách như thương binh là người không phải là quân nhân, công an nhân dân bị thương trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 điều này mà mất sức lao động từ 21% trở lên và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp "Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh". Trong tất cả các nghị định, văn bản, thông tư của Chính phủ và các bộ ngành khác có liên quan sau khi pháp lệnh này được ban hành (1994 đến nay) cũng đều ghi rõ thương binh và người được hưởng chính sách như thương binh gọi chung là thương binh. Điều đó chứng tỏ thương binh và người được hưởng chính sách như thương binh là một nhóm đối tượng chính sách, không phải 2 nhóm riêng biệt như cách giải thích của đại diện Tổng công ty đường sắt Việt Nam.

Đáng chú ý, nhân viên phòng vé còn cho biết: việc bán vé giảm giá cho những trường hợp như bác Vịnh trong những năm qua là một sự nhầm lẫn. Từ đầu năm 2008, sau khi rà soát lại, Phòng Chính sách kinh doanh của Tổng công ty đường sắt Việt Nam đã phát hiện ra sự nhầm lẫn này và yêu cầu những nhân viên đã "lỡ bán vé giảm giá cho những đối tượng này phải bồi thường thiệt hại cho doanh thu của ngành".

Chiều ngày 7.3, Thanh Niên đã đến trao đổi với bà Phạm Thị Kim Dung, Phó ban Kinh doanh vận tải thuộc Tổng công ty đường sắt Việt Nam tại Hà Nội về vấn đề này. Bà Dung cho biết, ngành đường sắt có quy định riêng của ngành (Nhà nước không bắt buộc) về việc giảm giá vé cho các đối tượng chính sách, trong đó có thương binh. Theo bà Dung, do "thương binh" và "Người được hưởng chính sách như thương binh" là hai nhóm đối tượng khác nhau nên trong những năm qua, ngành chỉ mới áp dụng giảm giá cho đối tượng thương binh, còn đối tượng "Người được hưởng chính sách như thương binh" thì chưa và đang chờ văn bản hướng dẫn của Chính phủ. Việc các nhà ga giảm giá cho đối tượng thuộc diện "Người được hưởng chính sách như thương binh" là vận dụng sai quy định của ngành.

Tuy nhiên, bà Dung thừa nhận trong văn bản hướng dẫn thực hiện điều 21 Nghị định số 109 của Chính phủ có ghi rõ "Thương binh" và "Người được hưởng chính sách như thương binh" được hưởng mọi quyền lợi như nhau, nhưng theo bà, văn bản này Chính phủ đang xây dựng, chưa ban hành!

Thiết nghĩ lãnh đạo ngành đường sắt Việt Nam cần nghiên cứu lại cách hiểu về khái niệm thương binh và người được hưởng chính sách như thương binh, cũng như chính sách khuyến mãi, ưu đãi đối với người có công của ngành mình.

T.D

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.