Có người vừa trúng số độc đắc 410 triệu USD ở Mỹ

10/06/2020 22:34 GMT+7

Một ai đó ở bang Arizona, Mỹ đã mua được tấm vé trúng số độc đắc giải Mega Millions được công bố vào ngày 10.6, theo Đài CNN dẫn thông tin từ công ty tổ chức giải.

Bang Arizona lần đầu tiên xuất hiện người trúng độc đắc của giải xổ số Mega Millions. Nếu quyết định lãnh một lần, người này sẽ nhận được khoảng 316,8 triệu USD.
Để trúng giải độc đắc, số trên vé phải trùng khớp tổng cộng 6 con số, bao gồm số “Megaball”. Thêm 13 tấm vé trùng 5 con số đầu tiên, và 9 trong số này trị giá 1 triệu USD trong khi 4 tấm vé còn lại trúng 2 triệu USD.
Xác suất trúng giải độc đắc Mega Millions là 1/302 triệu khi được tổ chức tại 45 tiểu bang, và thủ đô Washington D.C cũng như quần đảo Virgin.
Trong khi đó, xác xuất trúng giải độc đắc Powerball, một dạng vé số khác ở Mỹ, thấp hơn ở mức 1/292 triệu.
Tuy nhiên, cũng có người đã may mắn trúng độc đắc giải Powerball trong năm nay.
Vào tháng 2, một người ở bang New Jersey đã lãnh được 202 triệu USD cho giải thưởng cao nhất của Powerball. Theo luật mới của tiểu bang này, người trúng có quyền giữ kín danh tính.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.