Cô nữ sinh giúp môi trường ngày một xanh hơn

06/07/2023 08:00 GMT+7

Theo đuổi những dự án, công trình nghiên cứu khoa học về phân loại rác thải, nâng cao nhận thức của người dân về vấn đề bảo vệ môi trường là điều mà Phan Nguyễn Hoài Nhã đã và đang thực hiện trong suốt nhiều năm qua.

Cô gái này trăn trở và hành động không ngừng để môi trường ngày một xanh hơn.

Từ trăn trở đến hành động

Biết thông tin Viện Nghiên cứu phát triển Pháp (IRD) đang tìm kiếm tình nguyện viên để triển khai dự án "Phú Yên Zero Waste 2022", Phan Nguyễn Hoài Nhã, sinh viên Khoa Du lịch Trường ĐH Nha Trang, nhận thấy đây là chương trình khá ý nghĩa, hơn nữa lại được triển khai tại quê nhà Phú Yên của mình, Nhã đã vượt qua vòng phỏng vấn, trở thành một thành viên của dự án.

Từ tháng 5.2022 - 3.2023, Nhã phụ trách công tác tuyên truyền và cùng với các thành viên trong tổ chức đi khảo sát thực tế, liên hệ với UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh Phú Yên để thực hiện nhiều buổi tập huấn, phổ biến về cách phân loại rác, loại bỏ dần đồ dùng nhựa sử dụng một lần trong sinh hoạt của người dân. Cùng với đó, phổ biến cho bà con các giải pháp thiết thực để xử lý rác thải hiệu quả, đảm bảo vệ sinh môi trường và tiết kiệm tối đa chi phí.

Cô nữ sinh giúp môi trường ngày một xanh hơn - Ảnh 1.

Phan Nguyễn Hoài Nhã

Nhóm của Nhã đã khảo sát và đặt những thùng rác khác màu tại nhiều nơi công cộng để phục vụ công tác phân loại rác thải trong khu vực và tuyên truyền các chính sách về quy định, thông tin, mức xử phạt đối với các trường hợp không phân loại rác thải và đổ rác không đúng nơi quy định để người dân nắm và thực hiện.

Cũng trong khuôn khổ của dự án, Nhã có cơ hội tiếp xúc và lắng nghe những chia sẻ của các cô, chú nhặt ve chai về khó khăn của họ khi không có dụng cụ làm việc chuyên dụng và luôn bị các vựa thu mua ép giá. Nhã đề xuất với dự án hỗ trợ xe đẩy, trang bị thêm dụng cụ bảo hộ lao động và giới thiệu cho họ các nguồn thu mua uy tín, trực tiếp và không qua trung gian.

Nhờ sự hết mình, không ngại khó khi tham gia, góp phần vào thành công ngoài mong đợi của dự án, Nhã được Viện Nghiên cứu phát triển Pháp (IRD) trao tặng giấy chứng nhận "Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của dự án Phú Yên Zero Waste 2022".

Để môi trường ngày một xanh hơn

Dự án "Phú Yên Zero Waste 2022" trở thành tiền đề để Nhã tiếp tục nối dài chuỗi hành động vì môi trường của mình. Cô gái bắt tay vào nghiên cứu các đề tài liên quan đến ý thức của con người về bảo vệ môi trường và đã hoàn thành công trình "Nghiên cứu về hành vi của người nội trợ trong giảm thiểu sử dụng túi nhựa dùng một lần: Nghiên cứu trường hợp các tỉnh duyên hải miền Trung" - đã được in trong Tạp chí Khoa học xã hội Miền Trung. Hiện tại, Nhã đang tiếp tục hoàn thành đề tài "Nghiên cứu các yếu tổ ảnh hưởng đến ý định tái chế rác thải tại tỉnh Phú Yên", dự kiến đến tháng 9.2023 sẽ hoàn thành.

Cô nữ sinh giúp môi trường ngày một xanh hơn - Ảnh 2.

Phan Nguyễn Hoài Nhã (giữa) mong muốn những hành động của mình sẽ góp phần lan tỏa nhận thức và nâng cao ý thức của người dân về việc bảo vệ môi trường

N.P

Hoài Nhã cũng có nhiều đóng góp trong phong trào thanh niên về vấn đề bảo vệ môi trường. Mới đây, tại cuộc thi "Sáng kiến thanh niên toàn quốc năm 2023" do Trung tâm sống và học tập vì môi trường và cộng đồng (Live & Learn) phối hợp cùng Viện Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) tổ chức, cô gái nhỏ đã xuất sắc giành giải đặc biệt chung cuộc khi đã thuyết phục được ban giám khảo để gọi vốn cho dự án "Tập huấn về hiện trạng sử dụng năng lượng và tuyên truyền, khuyến khích hành động sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả tại các trường học trên địa bàn TP.Nha Trang".

Hoài Nhã tiết lộ mình còn là thành viên sáng lập cộng đồng "GreenSunday NTU" tổ chức giúp kết nối các bạn sinh viên yêu môi trường của Trường ĐH Nha Trang nhằm tạo mạng lưới hỗ trợ và cùng nhau hành động vì môi trường. Tại đây, Nhã sẽ cùng các bạn sinh viên ra quân thu gom, nhặt rác ở khuôn viên trường và ngoài bãi biển vào ngày chủ nhật cuối cùng hằng tháng; thường xuyên tổ chức các buổi xem phim về môi trường cho sinh viên, học sinh trên địa bàn và sau đó, mỗi người sẽ viết những cảm nhận riêng của bản thân thông qua thông điệp mà bộ phim hướng đến. Cộng đồng của Nhã cũng thường xuyên tham gia cùng với Hội Sinh viên Trường ĐH Nha Trang, Tỉnh đoàn Khánh Hòa trong những chương trình tuyên truyền, bảo vệ môi trường để lan tỏa nhận thức và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống của mọi người.

Nhã cho rằng trong quá trình sinh hoạt của con người tất yếu sẽ sản sinh ra rác thải, đó là điều chúng ta phải chấp nhận. Tuy nhiên, cái chúng ta có thể thay đổi là cách xử lý sao cho chúng ít ảnh hưởng đến môi trường nhất có thể.

Phan Nguyễn Hoài Nhã chia sẻ: "Bản thân mình thấy rác chính là nguồn cơn làm bẩn nước… Mình tin rằng chỉ cần mỗi ngày một chút, mọi người nâng cao nhận thức, góp tay thu dọn rác thì môi trường sẽ ngày một xanh hơn".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.