Chị Yến ở P.Tân Thành, Q.Tân Phú thì khác. Từ khi có nước sông Sài Gòn về, áp lực nước ở khu vực mạnh lên rất nhiều nhưng gia đình chị vẫn sử dụng nước giếng nhiều hơn nước máy. Chị nói thật lòng: "Gia đình có tiệm uốn tóc, nếu sử dụng nước máy với giá nước kinh doanh dịch vụ 8.000 đồng/m3 thì làm sao chịu nổi. Cho nên gia đình phải tiếp tục bơm nước giếng, còn nước máy chỉ dùng ăn uống là chính. Do vậy mà tháng nào gia đình tôi cũng không sử dụng hết lượng nước trong định mức !". Chị Yến còn cho biết, ở xung quanh, hầu như gia đình nào cũng có hai hệ thống nước và đa số đều chỉ sử dụng nước máy cho ăn uống như gia đình chị.
Những câu chuyện trên đây cho thấy, đa số các gia đình sống ở những khu vực khai thác được nguồn nước ngầm đã ưu tiên lựa chọn nước ngầm để sử dụng. Nguyên nhân chính là cơ cấu giá nước hiện nay chưa hợp lý, chi phí nước máy hằng tháng đang gây áp lực lớn lên chi tiêu của gia đình trong thời buổi giá cả tiêu dùng luôn tăng vọt. Các quận Tân Bình, Tân Phú, Gò Vấp, Thủ Đức... là những nơi có nhiều hộ sử dụng nước ngầm từ trước khi có nguồn nước máy. Năm 2004, khi nước sông Sài Gòn về, Công ty Cấp nước đồng loạt gắn đồng hồ nước cho dân. Vì được gắn đồng hồ nước miễn phí (chỉ đóng tiền tái lập mặt đường) nên ai nấy đều hưởng ứng. Có nước máy với áp lực khá mạnh, nhưng rất nhiều gia đình vẫn dùng nước giếng. Một khu công nghiệp trên địa bàn Q.Tân Phú đã gắn đồng hồ nước 200 ly, nhưng cũng vẫn sử dụng nước giếng. Chi nhánh Cấp nước (CNCN) Phú Hòa Tân có trên 4.000 đồng hồ nước thường xuyên có chỉ số tiêu thụ từ 2m3 nước/tháng trở xuống và rất nhiều hộ tiêu thụ không quá 5m3 nước máy/tháng. Địa bàn CNCN Thủ Đức, CNCN Gia Định quản lý cũng tương tự. Ở Q.Gò Vấp, có một khu phố mới được gắn đồng hồ nước xong, nhưng lượng nước tiêu thụ bình quân của mỗi hộ dân trong khu phố này chỉ khoảng 1m3/tháng.
Năm 2004, Công ty Cấp nước TP.HCM đã gắn mới 83 ngàn đồng hồ nước và chỉ tiêu năm nay là gắn mới hơn 100 ngàn đồng hồ nước cho dân. Chi phí đầu tư cho việc phát triển đồng hồ nước với số lượng như thế là rất lớn, vì để có nước về đến tận cửa nhà dân, Công ty Cấp nước phải đầu tư từ nguồn nước cho đến mạng đường ống cấp 1, cấp 2, cấp 3. Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong lĩnh vực cấp nước năm 2005 là hơn 2.100 tỉ đồng. Số vốn này dành cho kế hoạch phát triển nguồn nước, phát triển mạng cấp 1, cấp 2, cấp 3, cải tạo ống cũ và gắn đồng hồ nước cho khách hàng với mục tiêu tăng tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước từ 71% năm 2004 lên 74,08% trong năm nay. Nhưng theo một phó giám đốc Công ty Cấp nước - nếu người dân vẫn có xu hướng sử dụng nước ngầm như hiện nay thì doanh thu cấp nước sẽ không tăng tương ứng với những gì đang được đầu tư.
Hạn chế khai thác nước ngầm là chủ trương đúng, nhưng nếu cơ cấu giá nước như hiện nay là 2.700 đồng/m3 (trong định mức đến 4m3/người/tháng); 5.400 đồng/m3 (trên 4-6 m3/người/tháng) và 8.000 đồng/m3 (trên 6 m3/người/tháng) thì chắc chắn người dân sẽ không giảm sử dụng nước ngầm. Điều cần làm chính là phải cơ cấu lại giá nước, theo hướng giảm giá nước ngoài định mức để khuyến khích người dân sử dụng, không thể khác hơn.
|
Sở Giao thông - Công chính và Sở Tài nguyên - Môi trường thành phố đang soạn thảo quy định tạm thời về việc hạn chế, tiến tới cấm khai thác, sử dụng nước ngầm trên địa bàn thành phố. Cả 2 sở đều cho rằng hiện nay đã có đủ cơ sở để có thể thực hiện việc này, vì các cuộc khảo sát mới đây cho thấy nhiều khu vực nguồn nước ngầm không đảm bảo chất lượng vệ sinh và việc khai thác quá nhiều đã làm cho nguồn nước này ngày càng cạn kiệt, dẫn đến khả năng lún sụt nền đất. Ngoài ra, việc phát triển ồ ạt mạng lưới cấp nước và đồng hồ nước trong năm qua và năm nay sẽ cơ bản đáp ứng được nhu cầu sử dụng nước sạch của nhân dân. Số liệu của Công ty Cấp nước TP.HCM cho biết hiện nay có trên 90 ngàn hộ dân vẫn còn sử dụng nước ngầm, dù đã có hệ thống cung cấp nước máy. |
Mai Vọng
Bình luận (0)