Cờ ốc Việt Nam gây bất ngờ tại SEA Games 32

Minh Tân
Minh Tân
01/05/2023 06:07 GMT+7

Đội tuyển cờ ouk chaktrang (cờ ốc) Việt Nam đã gây bất ngờ ngay trong lần đầu tham dự tại đấu trường SEA Games.


Cờ ốc được xem là môn đấu thế mạnh của nước chủ nhà Campuchia và Thái Lan. Đối với đội tuyển Việt Nam, các kỳ thủ chỉ mới tập luyện trong khoảng 1 năm khi nước chủ nhà đưa môn cờ ốc vào thi đấu tại SEA Games 32. Những tuyển thủ Việt Nam hầu hết xuất thân từ môn cờ vua nhưng đã nhanh chóng hòa nhập để tạo ra những bất ngờ đầu tiên tại giải. Ở ngày thi đấu đầu tiên, hai nam kỳ thủ Hoàng Nam Thắng và Nguyễn Quang Trung đã thi đấu rất hay ở nội dung cờ nhanh cá nhân, vượt qua các đối thủ Thái Lan để giành quyền vào bán kết, giúp đoàn thể thao Việt Nam chắc chắn có được tấm huy chương đầu tiên tại SEA Games 32.

Cờ ốc Việt Nam gây bất ngờ tại SEA Games 32 - Ảnh 1.

Đội tuyển cờ ốc VN nội dung cờ tiêu chuẩn đồng đội nam 4 người

Minh Thắng

Ở nội dung cờ tiêu chuẩn đồng đội nam 4 người, đội tuyển Việt Nam cũng gây bất ngờ khi "lội ngược dòng" thành công để cầm hòa với đội chủ nhà Campuchia trong ngày thi đấu hôm qua 30.4. Với kết quả này, "bộ tứ" kỳ thủ của đội tuyển Việt Nam là Bảo Khoa, Dương Thế Anh, Võ Thành Ninh và Trần Quốc Dũng thắp lên hy vọng có được tấm HCV nếu đánh bại đội tuyển Thái Lan trong cuộc đối đầu trực tiếp vào ngày 6.5 tới đây. Với kinh nghiệm từ cờ vua cùng những chiến thắng của Hoàng Nam Thắng và Nguyễn Quang Trung trước những kỳ thủ Thái Lan, đội nam 4 người của Việt Nam hoàn toàn có đủ tự tin để có thêm chiến thắng trong trận chung kết.

"Những chiến thắng ban đầu của đội tuyển cờ ốc Việt Nam được xem là bất ngờ của giải. Các kỳ thủ Việt Nam đã thi đấu rất nỗ lực và quyết tâm vì màu cờ sắc áo dù không được đánh giá cao bằng hai đội Campuchia và Thái Lan. Với những kết quả rất khả quan trước Thái Lan và Campuchia sẽ giúp đội tuyển Việt Nam có thêm niềm tin trong những ngày thi đấu tới để đem về cho đoàn thể thao Việt Nam tấm huy chương cao nhất", ông Nguyễn Minh Thắng, Phó chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Liên đoàn Cờ Việt Nam, chia sẻ với Thanh Niên.

Sau những chiến thắng của các kỳ thủ nam, đội cờ tiêu chuẩn đồng đội nữ với Phạm Thanh Phương Thảo và Tôn Nữ Hồng Ân cũng thi đấu đầy ấn tượng ngay trận ra quân trước đội chủ nhà Campuchia trong buổi thi đấu diễn ra chiều qua. Dù Campuchia được coi là ứng cử viên của nội dung đồng đội cờ tiêu chuẩn của nữ, nhưng hai kỳ thủ Việt Nam đã thi đấu xuất sắc và có được chiến thắng áp đảo với tỷ số 3,5 - 0,5. Vượt qua đối thủ rất mạnh, đội tuyển cờ ốc nữ Việt Nam có thể tự tin hướng đến tấm HCV tại đấu trường SEA Games 32.

Bên cạnh đó, cờ ốc Việt Nam còn có thể đặt hy vọng vào nội dung cờ cá nhân đơn nữ của Vũ Thị Diệu Uyên. Tại giải vô địch Đông Nam Á 2023 hồi đầu năm, kỳ thủ người Kiên Giang đã giành HCV sau khi thắng đồng đội Tôn Nữ Hồng Ân ở chung kết.

Hôm nay, đội tuyển cờ tiêu chuẩn đồng đội nam 3 người của Việt Nam với các kỳ thủ Hoàng Nam Thắng, Dương Thế Anh và Trần Quốc Dũng sẽ tiếp tục có trận đấu ra quân gặp Philippines buổi sáng và Campuchia vào buổi chiều. Nội dung cờ tiêu chuẩn đồng đội nữ, bộ đôi Phạm Thanh Phương Thảo - Tôn Nữ Hồng Ân cũng tiếp tục thi đấu với Myanmar và Malaysia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.