Cổ phiếu Volkswagen chia cổ tức khổng lồ

03/11/2022 18:26 GMT+7

Vào tháng trước, Porsche đã tiến hành một trong những thương vụ chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) lớn nhất và được mong đợi nhất trong lịch sử châu Âu.

Ban đầu, có vẻ như Porsche AG (F:P911_p) (OTC:POAHY) đã chọn ngay thời điểm kém lý tưởng nhất để thực hiện đợt IPO này.

Thị trường chứng khoán toàn cầu đang rơi vào thời kỳ hỗn loạn, lạm phát tăng cao, các vấn đề về chuỗi cung ứng vẫn kéo dài dai dẳng và nguy cơ suy thoái luôn rình rập các thị trường. Đối với một ngành kinh doanh có tính chu kỳ như sản xuất ô tô hạng sang, những yếu tố ngoại cảnh như vậy thường làm giảm lợi nhuận và mức định giá cổ phiếu.

Cho đến nay cổ phiếu Porsche AG P911 vẫn đang miễn nhiễm trước những tác động đó, bằng chứng là công ty này đã tăng vọt 22% so với mức giá IPO (82,50 EUR) ngay trong tháng đầu tiên. Một nguyên nhân chính khiến giới đầu tư nhận định lạc quan về cổ phiếu Porsche là vì báo cáo tài chính quý 3 của công ty rất tốt, cho thấy hoạt động kinh doanh tổng thể vẫn đang đi đúng hướng.

Cụ thể, mức giá chào bán trong đợt IPO vốn dĩ đã đắt khi đứng ở mức cao nhất trong phạm vi kỳ vọng ban đầu, cộng thêm nhịp tăng phi mã kể từ đó đã đưa giá trị vốn hóa của Porsche lên mức rất cao. Khi khép lại phiên giao dịch ngày thứ Sáu, mức vốn hóa thị trường của công ty đã đạt đến 100 tỉ Euro.

Một số người nghĩ rằng phân khúc kinh doanh xe điện có thể khiến cổ đông VW phải trả giá và làm giảm cổ tức vì Volkswagen cần phải có vốn tài trợ cho khoản đầu tư mạo hiểm vào lĩnh vực xe điện. Tuy nhiên Volkswagen đã không để cho các cổ đông thất vọng!

Volkswagen sẽ trả cổ tức siêu khủng từ đợt IPO của Porsche vào đầu tháng 1!

Volkswagen AG đã tuyên bố trả một khoản cổ tức đặc biệt với mức thanh toán là 19,06 EUR cho mỗi cổ phiếu. Đề xuất này sẽ được biểu quyết tại cuộc họp đại hội cổ đông bất thường dự kiến tổ chức vào ngày 16.12. Khoản cổ tức đặc biệt sẽ được trả vào ngày 09.01.2023.

Thông tin chi tiết hơn về giao dịch này được đăng tải trên trang web: www.volkswagenag.com

Trong bối cảnh thị trường hiện nay, khoản cổ tức đó thực sự quá cao. Một khi cổ phiếu Porsche AG không còn “sốt sồn sột” như giai đoạn vừa qua nữa, các nhà đầu tư sẽ có thể thâu tóm được một cổ phiếu dài hạn và hấp dẫn với mức giá rẻ hơn nhiều.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.