Cơ quan chính phủ đầu tiên của Nhật chuyển trụ sở khỏi Tokyo

Văn Khoa
Văn Khoa
27/03/2023 11:38 GMT+7

Cục Văn hóa Nhật Bản hôm nay 27.3 đã khai trương trụ sở mới tại thành phố Kyoto sau khi chuyển từ thủ đô Tokyo.

Sự kiện trên đánh dấu Cục Văn hóa Nhật Bản trở thành cơ quan chính phủ đầu tiên của nước này chuyển trụ sở chính khỏi Tokyo, theo Kyodo News.

Cục Văn hóa Nhật Bản, đã chuyển các đơn vị chức năng chính của mình đến thành phố phía tây Nhật Bản, bao gồm cả văn phòng của cục trưởng, sẽ tập trung vào việc phổ biến văn hóa Nhật từ cố đô Kyoto nằm ở phía tây, vốn nổi tiếng với khách du lịch nước ngoài về tính thẩm mỹ truyền thống của thành phố.

Dự kiến đi vào hoạt động đầy đủ vào ngày 15.5, Cục Văn hóa Nhật Bản lúc đầu sẽ hoạt động với khoảng 70 người ở Kyoto, trong đó có cả Cục trưởng Shunichi Tokura. Cuối cùng sẽ có khoảng 390 nhân viên, tương đương 70% nhân viên của cơ quan, sẽ làm việc tại Kyoto.

Cơ quan chính phủ đầu tiên của Nhật chuyển trụ sở khỏi Tokyo - Ảnh 1.

Các quan chức mở một tấm biển phía trước tòa nhà có Cục Văn hóa Nhật Bản ở thành Kyoto ngày 27.3.2023

Chụp màn hình Kyodo News

Trụ sở mới sẽ chứa 5 trong số 9 bộ phận của Cục Văn hóa Nhật Bản, bao gồm cả những bộ phận giám sát các di sản thế giới và kho báu quốc gia. Các bộ phận phụ trách bản quyền và tiếng Nhật sẽ nằm trong số các bộ phận ở lại Tokyo.

Cục Văn hóa Nhật Bản đã được di dời sau khi chính quyền tỉnh và thành phố Kyoto mời cơ quan này đến miền tây nước này, nói rằng sự hợp tác giữa chính quyền trung ương và chính quyền đô thị sẽ cho phép "thúc đẩy các chính sách văn hóa mới." Chính quyền trung ương đã quyết định về việc di dời này vào năm 2016.

Trang nghiêm lễ lên ngôi của tân Nhật hoàng Naruhito

Tuy nhiên, một số người đã bày tỏ lo ngại về việc duy trì các kênh liên lạc giữa các bộ phận sẽ ở lại Tokyo và những bộ phận được di chuyển, theo Kyodo News.

Các nhân viên đã tải xuống những ứng dụng dành cho các cuộc họp trực tuyến, nhưng Cục Văn hóa Nhật Bản ước tính nhân viên của họ mỗi năm sẽ cần thực hiện tổng cộng 1.400 chuyến công tác khứ hồi giữa Tokyo và Kyoto.

Một quan chức cấp cao của Cục Văn hóa Nhật Bản lưu ý rằng dù làm việc trực tuyến đã được bình thường hóa, nhưng một số trao đổi nhạy cảm vẫn cần phải được truyền tải trực tiếp.

Trụ sở mới của Cục Văn hóa Nhật Bản nằm gần Cung điện Hoàng gia Kyoto, cung điện cũ của Nhật hoàng. Kể từ thời Minh Trị Duy Tân năm 1869, các Nhật hoàng đã cư trú tại Hoàng cung Tokyo. Về mặt pháp lý, Tokyo không phải là thủ đô của Nhật vì hiện không có luật nào quy định cụ thể rằng Tokyo là thủ đô của Nhật, theo trang Japan Luggage Express. Tuy nhiên, theo truyền thống, nơi ở của Nhật hoàng được xem là thủ đô của Nhật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.