Cơ quan tình báo nội địa Đức: Nữ sinh trung học Đức gia nhập IS

30/03/2015 18:18 GMT+7

(TNO) Hơn 70 phụ nữ Đức, trong đó có 9 nữ sinh trung học, đã đến Syria và Iraq để gia nhập tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS), theo chủ tịch Cơ quan Tình báo Nội địa Đức (BFV).

(TNO) Hơn 70 phụ nữ Đức, trong đó có 9 nữ sinh trung học, đã đến Syria và Iraq để gia nhập tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS), theo chủ tịch Cơ quan Tình báo Nội địa Đức (BFV).

Ông Hans-Georg Maassen, chủ tịch BFV, cho hay 40% những người phụ nữ này dưới 25 tuổi, đài RT (Nga) ngày 30.3 dẫn lại tin từ tờ Zeit Online (Đức). Ông Maassen cảnh báo rằng gần đây IS đã tập trung dụ dỗ phụ nữ gia nhập “vương quốc” thông qua các mạng xã hội.
Các phần tử IS thường lập các diễn đàn mạng nhằm tìm kiếm những phụ nữ tỏ ra quan tâm đến thánh chiến, sau đó liên lạc và xúi giục những người này kết hôn với các thành viên IS, RT dẫn lại lời ông Maassen.
Chủ tịch BFV nói rằng các thành viên IS thường viết những dòng “miêu tả lãng mạn” về cuộc sống của những phần tử cực đoan. Nhưng thật sự là những cô gái hoàn toàn không hay biết về chuyện khi gia nhập IS họ ngay lập tức sẽ bị cô lập, bị tịch thu hộ chiếu, điện thoại.
Các cơ quan an ninh châu Âu hiện vẫn chưa thể xác nhận việc các tổ chức cực đoan có sử dụng phụ nữ châu Âu trong các hoạt động khủng bố liều chết hay không, nhưng cũng không loại trừ khả năng đó.
BFV cho biết có khoảng 650 người đã rời Đức để đến Syria và Iraq gia nhập các nhóm vũ trang Hồi giáo. Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maziere vào đầu tháng 3 cho hay khoảng 200 người trong số đó đã về nước và đang được theo dõi chặt chẽ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.