Có thai trước khi kết hôn, chồng không chịu nhận con thì phải làm sao?

Ngân Nga
Ngân Nga
22/03/2023 16:17 GMT+7

Đứa trẻ được sinh ra trong thời kỳ hôn nhân, mà người chồng không nhận con, để làm giấy khai sinh cho trẻ, người vợ phải làm đơn kiện chồng ra tòa xác nhận cha cho con.

Tháng 5.2022, tôi chính thức ly hôn với người chồng cũ. Đúng 1 tháng sau tôi kết hôn với người chồng mới, lúc này tôi vừa có thai được 2 tháng.

Đầu năm 2023, bé trai chào đời. Bé là con của tôi với người chồng mới. Trong thời kỳ tôi mang thai, vợ chồng "cơm không lành, canh không ngọt", thường xuyên cãi vã. Anh đòi ly hôn, tôi không đồng ý. Vì thế anh lấy cớ cho rằng tôi mang thai trong lúc chưa ly hôn với chồng cũ, nên không chịu đứng tên cha cho con trong giấy khai sinh. Anh ra điều kiện, nếu muốn anh đứng tên thì tôi phải ly hôn.

Giờ tôi phải làm sao để con có giấy khai sinh, nhờ báo tư vấn giúp tôi với.

Thắc mắc trên là của bạn đọc Báo Thanh Niên (chị D.H, ở TP.HCM).

Có thai trước khi kết hôn, chồng không chịu nhận con thì phải làm sao? - Ảnh 1.

Trong trường hợp nói trên, theo luật sư, để làm được giấy khai sinh cho con, người vợ phải làm đơn kiện người chồng ra tòa xác nhận cha cho con

NGÂN NGA

Luật sư tư vấn

Luật sư Đỗ Ngọc Thanh (Công ty luật TNHH MTV Dân Luật; Đoàn luật sư TP.HCM) tư vấn, theo khoản 1, điều 88 luật Hôn nhân và gia đình thì con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân hoặc do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân là con chung của vợ chồng.

Con được sinh ra trong thời hạn 300 ngày kể từ thời điểm chấm dứt hôn nhân được coi là con do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân.

Như vậy, nếu một người phụ nữ sinh con trong thời gian kết hôn với chồng mới, hoặc trong vòng 300 ngày kể từ ngày ly hôn, thì đứa trẻ được xem là con chung của hai vợ chồng.

Cũng theo luật sư Ngọc Thanh: "Việc nhanh chóng thực hiện khai sinh cho con nhằm đảm bảo các quyền lợi của trẻ khi sinh ra như được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, chăm sóc y tế, đi học, hỗ trợ pháp lý, đăng ký lưu trú…".

Người con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân, được người chồng thừa nhận thì chỉ cần đến UBND phường, xã để làm thủ tục đăng ký khai sinh cho con, có cả tên cha và mẹ.

Đối với trường hợp của bạn, do bạn vẫn đang trong thời kỳ hôn nhân, nên bắt buộc phải có tên cha trong giấy khai sinh cho con. Tuy nhiên, do người chồng không thừa nhận là cha của đứa bé thì cán bộ hộ tịch (tại UBND phường, xã) không thể làm thủ tục cấp giấy khai sinh được.

Vì vậy, căn cứ theo khoản 4, điều 16 thông tư số 04/2020/TT-BTP (quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Hộ tịch) bạn phải nộp đơn khởi kiện người chồng ra tòa án, yêu cầu tòa xác định cha cho con.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.