Có thật là thấy “con nòng nọc” ?

01/06/2005 21:38 GMT+7

Tôi năm nay 24 tuổi, sắp lập gia đình và nỗi lo nhất hiện nay của tôi là vấn đề có con hay không. Xin hỏi tinh trùng có thể nhìn thấy bằng mắt thường được không? Và bằng cách nhìn bằng mắt thường có thể biết được mình có khả năng có con hay không?

Về số lượng và chất lượng, để có thể biết mình có khả năng có con hay không thì làm thế nào? (Vì trước đây tôi thường thấy những con tinh trùng của mình có hình dạng giống như con nòng nọc, nhưng bây giờ chỉ thấy những hạt chấm li ti và số lượng không nhiều lắm, nên tôi sợ mình không thể có con). Đây là vấn đề quan tâm nhất của hai đứa chúng tôi trước khi đến với nhau. (Chúng tôi chưa từng một lần quan hệ). Tôi không biết hỏi ở đâu vì rất tế nhị. Xin chân thành cảm ơn. (Minh T. - Ninh Hòa, Khánh Hòa).

 

- Bạn đã nhìn thấy bằng mắt thường các con tinh trùng giống như con nòng nọc ư? Chắc chắn là bạn đã lầm rồi! Có thể đó là những chất protein trong tinh dịch bị kết tủa tạo thành sợi dài màu trắng, hoặc những chấm nhỏ li ti chứ không phải tinh trùng. Trong 1ml tinh dịch bình thường có từ 60.000.000 đến 120.000.000 tinh trùng. Làm sao nhìn thấy được?! Chỉ có thể nhìn qua kính hiển vi mà thôi.

 

Nếu sợ tinh trùng mình có vấn đề, bạn nên làm xét nghiệm khảo sát tinh trùng đồ, sự di động của tinh trùng. Xét nghiệm tinh trùng đồ được thực hiện ít nhất 3 ngày kiêng giao hợp. Thể tích tinh dịch một lần xuất tinh là 2 - 5 ml, độ pH kiềm từ 7,4 đến 7,8. Tỷ lệ tinh trùng di động trên 60%. Nếu ít hơn 20.000.000 tinh trùng/ml gọi là ít tinh trùng (oligospermia). Nếu dưới 40% tinh trùng không di động gọi là suy nhược tinh trùng (asthenospermia). Cũng có khi không có tinh trùng (azoospermia) thường do lúc nhỏ bị quai bị hoặc rối loạn nội tiết.

 

Bác Sĩ Nguyễn Thành Úc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.