Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài truyền hình tỉnh Lâm Đồng với sự tham gia của 40 trường ĐH-CĐ-TCCN và học sinh lớp 12 đến từ 14 trường THPT.
Không có quy định nào bắt buộc thí sinh chỉ nộp 1 bộ hồ sơ
Ngay từ khi chương trình bắt đầu, thắc mắc về vấn đề nộp hồ sơ thi vào ĐH-CĐ, việc lựa chọn ngành học và học phí tại các trường đã được rất nhiều học sinh TP Đà Lạt dồn dập đặt câu hỏi với các thầy cô đến từ các trường ĐH, CĐ, THCN tham gia chương trình. Nguyễn Bảo Thắng - học sinh trường THPT chuyên Thăng Long hỏi: “Em không trúng tuyển NV1 của một trường nhưng lại có điểm thi cao hơn điểm NV2 của trường đó thì có thể đăng ký NV2 của trường đó không?”. Thạc sĩ Cổ Tấn Anh Vũ - Trưởng phòng Đào tạo trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM trả lời: “Thông thường, sau khi các trường công bố điểm chuẩn nếu thí sinh không trúng tuyển NV1 sẽ nộp hồ sơ xét truyển NV2 đã đăng ký trong hồ sơ đăng ký dự thi. Nhưng trên thực tế, một số trường sau khi công bố điểm NV1 có thể linh động chuyển thí sinh dự thi tại trường rớt NV1 xuống NV2 của trường. Do vậy sau khi có kết quả thi bạn phải tìm hiểu thông tin tuyển sinh của các trường để biết thêm chi tiết”.
|
Ban tổ chức chương trình cảm ơn Đài phát thanh - truyền hình tỉnh Lâm Đồng, trường THPT chuyên Thăng Long và Tỉnh Đoàn Lâm Đồng đã phối hợp thực hiện thành công chương trình này. Các trường đã trao học bổng (1 triệu đồng/suất) cho học sinh nghèo hiếu học, gồm có: ĐH Lạc Hồng (3 suất), CĐ Kinh tế công nghệ TP.HCM (3 suất), CĐ Công nghệ Thủ Đức (2 suất), ĐH Phan Thiết (5 suất), CĐ quốc tế PSB Centana Intellis (1 suất), ĐH Tài chính - Marketing (2 suất), CĐ Kinh tế kỹ thuật Phú Lâm (2 suất). Báo Thanh Niên trao 5 suất học bổng Nguyễn Thái Bình, Mobile Fone Lâm Đồng tặng 10 suất, Viễn Thông Lâm Đồng 10 suất, Viettel Lâm Đồng 5 suất, Công ty Thắng Lợi 5 Đà Lạt và Công ty vang Đà Lạt đã gửãi tặng 1.800 cuốn Cẩm nang tư vấn mùa thi cho các học sinh tham dự chương trình. Báo Thanh Niên cũng cảm ơn sự hỗ trợ của Công ty cổ phần đầu tư - địa ốc - ô tô Phương Trang hỗ trợ xe đưa đón đoàn tư vấn. |
Học 1 trường được cấp 2 bằng?
Nam Trung - học sinh trường THPT chuyên Thăng Long hỏi: “Tốt nghiệp tại trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM có được cấp 2 bằng cử nhân sư phạm và kỹ sư hay không?”. Trả lời câu hỏi này, tiến sĩ Lê Hiếu Giang - Phó trưởng phòng Đào tạo trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM cho biết: “Trường ĐH sư phạm kỹ thuật TP.HCM hiện nay có 24 ngành đào tạo kỹ sư công nghệ, học 4 năm và được cấp bằng kỹ sư. Ngoài ra trường có 10 ngành sư phạm kỹ thuật học 4 năm rưỡi, sau khi tốt nghiệp được cấp bằng Kỹ sư công nghệ và Chứng chỉ sư phạm bậc 2. Với chứng chỉ sư phạm bậc 2, các bạn được dạy tại các trường TCCN và CĐ. Các ngành sư phạm sinh viên được miễn học phí”.
Liên quan đến vấn đề muốn học 1 trường nhưng được cấp 2 bằng, Nguyễn Quang Thiện - học sinh trường THPT Đống Đa thắc mắc: “Cùng 1 trường có 2 ngành em yêu thích, em có được nộp 2 hồ sơ hay không? Nếu thi đậu thì được học 2 ngành cùng một lúc hay không?”. Ông Nguyễn Ngọc Diện - đại diện trường ĐH Công nghệ Sài Gòn thông tin: “Theo quy định của Bộ GD-ĐT, thí sinh có thể học 2 ngành khác nhau trong cùng 1 trường. Nhưng năm đầu tiên chỉ được học 1 ngành học và bảo lưu kết quả ngành học kia. Sau khi kết thúc năm thứ nhất, nếu có kết quả học tập tốt thì mới được tiếp tục học thêm 1 ngành khác”.
Võ Thị Thu Hiền - học sinh trường THPT Đống Đa thắc mắc: “Nếu quý thầy cô là nhà tuyển dụng thì sẽ chọn nhân viên tốt nghiệp loại trung bình của một trường ĐH nổi tiếng hay chọn nhân viên tốt nghiệp loại giỏi tại một trường ĐH dân lập?”. Thạc sĩ Nguyễn Thanh Ký - Hiệu trưởng trường CĐ Kinh tế TP.HCM chia sẻ: “Xu thế chung của các nhà tuyển dụng hiện nay là tuyển dụng không dựa vào bằng cấp mà họ tuyển dụng dựa theo năng lực và kiến thức của nhân viên đối với công việc mà họ đang cần. Do vậy trong quá trình học, bạn phải nắm vững kiến thức và các kỹ năng chuyên môn, giỏi ngoại ngữ thì tốt nghiệp ở trường ĐH, CĐ hay TCCN không phải là vấn đề”.
| Tài trợ chính | Đồng tài trợ |
![]() |
![]() |
Thiên Long - Phi Loan


Bình luận (0)