Cố vấn Tổng thống Ukraine không xác nhận sẽ phản công vào tháng 5

Cố vấn Tổng thống Ukraine không xác nhận sẽ phản công vào tháng 5

Phúc Nguyên
Phúc Nguyên: biên tập; dựng clip | Cẩm Tú: đọc voice
25/03/2023 08:13 GMT+7

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây với kênh truyền hình 24tv.ua, cố vấn Mykhailo Podolyak được hỏi về cuộc phản công mùa xuân của Ukraine mà truyền thông có đề cập.

Ông trả lời bằng cách nói rằng Ukraine không bám theo một khung thời gian, và một động thái quân sự như vậy sẽ chỉ diễn ra khi đất nước sẵn sàng.  

Tờ Politico của Mỹ trong một bài báo ngày 15.3 dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên nói họ tin rằng Kyiv sẽ tiến hành cuộc phản công vào tháng 5.  

Tờ báo này cũng trình bày hai chiến lược khả thi mà các quan chức Mỹ cho là Ukraine có thể thực hiện. Một là tiến về phía nam, qua Kherson để đến Crimea, tuy nhiên chiến lược này khó thực hiện vì Ukraine có lẽ không có đủ lực lượng để vượt sông Dnipro.

Theo các nguồn tin của Politico, kịch bản có nhiều khả năng xảy ra hơn là các lực lượng của Ukraine sẽ "di chuyển từ phía bắc về phía đông và sau đó hướng xuống phía nam, cắt đứt hành lang trên bộ của Nga".

Ông Podolyak nói với 24tv.ua: "Tôi thấy thật mỉa mai khi các nhà báo nói về kịch bản phản công mà Ukraine sẽ sử dụng. Có lẽ họ nên tham gia trực tiếp vào công việc của Bộ Tổng tham mưu Ukraine để lên kế hoạch tác chiến chăng?".

Một đánh giá vào đầu tháng 3 từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) cho rằng lực lượng của Nga có thể đã kiệt sức do giao tranh ở Bakhmut và các địa điểm khác, nên không thể phát động một cuộc tấn công lớn vào mùa xuân. 

Viện ISW nhận định Ukraine có khả năng đang cố gắng bảo tồn lực lượng của mình cho một cuộc phản công sắp tới.

Ông Podolyak bày tỏ sự không hài lòng khi tờ Politico đưa tin về một cuộc phản công, vì theo ông thông tin này cần bí mật để "gây bất ngờ cho đối phương".

Ông cho biết Tổng thống Zelensky và giới lãnh đạo quân sự nhận thức rõ cần tiến hành phản công. Tuy nhiên, ông nói một cuộc phản công lớn như vậy "đòi hỏi sự tập trung nguồn lực"  và Ukraine "không thể đơn giản rút lui hoặc tiến lên mà không chuẩn bị cho các kịch bản khác nhau và tính đến mọi rủi ro".

Cố vấn tổng thống nói Ukraine trong vài tháng tới đây sẽ tích lũy thêm một số "công cụ tấn công" cho chiến dịch sắp tới.

Trước đó ông Podolyak cũng cho biết những ước tính về một cuộc phản công trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo La Stampa của Ý.

Ông Podolyak nói: "Chúng tôi không vội, chúng tôi sẽ tổ chức lại trong hai tháng tới. Chúng tôi sẽ vắt kiệt sức của Nga ở Bakhmut và sau đó tập trung ở nơi khác".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.