Cố vấn Tổng thống Zelensky nói lãnh đạo Nga - Ukraine có thể sẽ gặp nhau

La Vi
La Vi
18/03/2022 13:27 GMT+7

Cố vấn Tổng thống Volodymyr Zelensky, ông Mikhail Podolyak, hôm 17.3 cho biết hai nhà lãnh đạo Nga-Ukraine có thể sẽ gặp nhau "trong những tuần tới". Tuy nhiên, cuộc gặp chỉ có thể diễn ra để hai bên ký kết "hiệp ước hòa bình" .

Trả lời phỏng vấn một trang tin tức Ba Lan, ông Podolyak nói: "Ngay khi thỏa thuận được hoàn tất, chúng tôi sẽ bắt đầu tổ chức cuộc hội đàm. Nó sẽ diễn ra trong những tuần tới. Địa điểm sẽ không quan trọng đối với chúng tôi. Nó có thể ở bất cứ đâu, ngoại trừ Nga".

Tổng thống Zelensky (trái) và Tổng thống Putin (phải) trong cuộc gặp đầu tiên hồi năm 2019

reuters

Cũng theo quan chức này, việc hoàn tất thỏa thuận hòa bình có thể mất một khoảng thời gian, từ vài ngày đến gần 2 tuần. Hiện tại, cả hai bên đều "nhất quyết theo quan điểm của mình".

Cố vấn Podolyak cho biết việc Nga rút quân là một trong những khía cạnh quan trọng của thỏa thuận. Tuy nhiên, ông nói các cuộc đàm phán cũng nhằm phát triển một cơ chế cụ thể để đảm bảo an ninh cho Ukraine trong tương lai.

Ông cũng cho rằng việc đạt được thỏa thuận hòa bình không đồng nghĩa với việc chấm dứt hoàn toàn xung đột giữa hai nước.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hôm 17.3 cũng cho rằng "Cuộc xung đột này sẽ kết thúc bằng thỏa thuận hòa bình trong tương lai rất gần".

Ông tiết lộ rằng Tổng thống Nga Putin đề xuất với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky một "thỏa thuận hoàn toàn chấp nhận được".

Ông cũng cho rằng Ukraine cuối cùng sẽ chấp nhận những điều khoản do Moscow đưa ra nếu không muốn thất bại.

Các phái đoàn của Nga và Ukraine đã tổ chức nhiều vòng đàm phán kể từ khi chiến dịch quân sự nổ ra vào cuối tháng 2. Các cuộc đàm phán vẫn chưa mang lại kết quả rõ ràng, ngoại trừ việc Kyiv và Moscow tìm được tiếng nói chung trong việc tổ chức các hành lang nhân đạo để sơ tán dân thường khỏi vùng chiến sự.

Hôm 16.3, tờ Financial Times nói đã có “tiến bộ đáng kể” và hai bên đang thảo luận một kế hoạch 15 điểm, bao gồm Nga rút quân và Ukraine trở thành một nước trung lập, được các đồng minh phương Tây bảo vệ".

Tuy nhiên Moscow đã bác bỏ thông tin này. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hứa sẽ cập nhật ngay cho công chúng nếu có đột phá trong đàm phán. Kyiv cũng bác bỏ bài báo của tờ Financial Times và nói kế hoạch 15 điểm trên chỉ phản ánh đòi hỏi của Moscow.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.