Coi chừng bị “cò” khám bệnh lừa gạt

18/04/2011 01:14 GMT+7

Bác sĩ Phan Thanh Hải - Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán y khoa - Medic (Q.10, TP.HCM) - cho biết thời gian gần đây, tại khu vực trước trung tâm phía đường Hòa Hảo và đường Nguyễn Duy Dương có rất nhiều “cò” khám chữa bệnh dụ dỗ đưa người bệnh ra các phòng khám ở khu vực lân cận trung tâm.

“Cò” lừa gạt bệnh nhân, nhất là ở các tỉnh lên, bằng cách nói: ra ngoài khám, làm xét nghiệm cho nhanh; bác sĩ của các phòng khám ấy cũng là người của Medic... (mỗi bệnh nhân, “cò” thu 200-300 ngàn đồng). Theo bác sĩ Hải, không có chuyện “khám nhanh”, vì các nơi mà “cò” đưa đến sau khi lấy máu người bệnh cũng đưa vào xét nghiệm tại Medic.

Nhiều trường hợp khi bệnh nhân phát hiện bị lừa đảo thì tiền đã đưa cho “cò”. Không những đứng phía trước, hiện nay “cò” rất lộng hành, vào tận bên trong trung tâm Medic để dụ dỗ người bệnh. Bác sĩ Hải cũng khuyến cáo, người bệnh cần cảnh giác, nơi “cò” đưa đến không phải là bác sĩ; nếu cứ kê toa, cho thuốc theo kết quả xét nghiệm thì sẽ rất nguy hiểm.

Thanh Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.