Các địa phương ghi nhận 101 nhà dân bị hư hỏng (Phú Thọ 33 nhà; Thanh Hóa 49 nhà; Ninh Bình 4 nhà; Nghệ An 4 nhà; Hà Nội 1 nhà và Lào Cai 10 nhà); 19.007 nhà bị ngập lụt (Thanh Hóa 10.170 nhà; Ninh Bình 5.765 nhà; Hà Nội 3.062 nhà và Nghệ An 10 nhà).
Các địa phương hỗ trợ di dời, sơ tán 2.833 hộ với 10.578 người đến nơi an toàn (Ninh Bình 300 hộ/1.015 người; Hà Nội 345 hộ/1.317 người; Lào Cai 9 hộ/34 người; Phú Thọ 496 hộ/2.029 người; Thanh Hóa 1.683 hộ/6.183 người).

Hơn 8.400 nhà dân ở tỉnh Thanh Hóa chìm trong nước
ẢNH: MINH HẢI
Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất nông nghiệp với 26.350 ha lúa, hoa màu, rau màu (Ninh Bình 11.343 ha; Nghệ An 1.287 ha; Hà Nội 6.873 ha; Thanh Hóa 6.847 ha); 2.947 ha cây trồng khác (Hà Nội 1.528 ha; Thanh Hóa 1.419 ha) và trên 1.627 ha nuôi thủy sản (Hà Nội 208 ha; Phú Thọ 1,62 ha; Thanh Hóa 1.418 ha) bị ngập lụt, thiệt hại.
Đặc biệt tại Thanh Hóa, trong ngày 18.9 vẫn còn 30 điểm ngập gây ách tắc giao thông trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ. Tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM bị ngập sâu khoảng 1 m tại đoạn Bỉm Sơn - Đò Lèn, khiến ngành đường sắt phải chuyển tải hành khách bằng đường bộ qua khu vực ngập nước.
Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày 18.9, mưa lớn ở miền Bắc và Bắc Trung bộ giảm nhanh nhưng nước lũ trên các sông ở Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa vẫn đang xuống chậm; tình trạng ngập lụt khu vực dân cư ven sông có khả năng kéo dài 2 - 3 ngày tới.











Bình luận (0)