Con 6 tuổi bắn cô giáo, mẹ bị truy tố

Khánh An
Khánh An
11/04/2023 09:41 GMT+7

Cơ quan công tố tại Mỹ quyết định truy tố bà mẹ sau khi đứa con 6 tuổi nổ súng bắn trọng thương cô giáo tại lớp học.

Vụ bé trai 6 tuổi bắn cô giáo, bà mẹ bị truy tố - Ảnh 1.

Trường tiểu học Richneck ở Newport News, nơi xảy ra vụ việc

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH INDEPENDENT

Hãng AFP ngày 11.4 đưa tin một bà mẹ ở Mỹ bị truy tố sau khi con trai 6 tuổi của mình bắn trọng thương cô giáo hồi tháng 1.

Văn phòng Công tố viên thành phố Newport News (Virginia) cho hay bà mẹ là Deja Taylor (25 tuổi) bị truy tố trọng tội về hành vi bỏ bê trẻ em.

Ngoài ra, bà mẹ còn bị truy tố về một tội nhẹ liên quan hành vi "bất cẩn để lại một khẩu súng đã nạp đạn để gây nguy hiểm cho một đứa trẻ". Luật sư James Ellenson của cô Taylor cho biết thân chủ sẽ ra trình diện trong tuần này.

Công tố viên trưởng của thành phố là ông Howard Gwynn cho biết cuộc điều tra đang được tiến hành đối với vụ nổ súng gây xôn xao trên. Ông sẽ yêu cầu trao quyền cho một "đại bồi thẩm đoàn đặc biệt" - một hội đồng gồm các công dân có quyền điều tra rộng rãi - để xem xét về tình hình an ninh của trường.

Ông Gwynn không loại trừ khả năng sẽ có thêm người bị truy tố liên quan vụ việc.

Trước đó, Đài NBC News dẫn thông báo của cảnh sát cho biết một bé trai 6 tuổi ngày 6.1 đã bị bắt giữ sau khi nổ súng trong lớp học tại Trường tiểu học Richneck ở Newport News.

Vụ việc làm một giáo viên bị thương nặng, nhưng không gây thương tích cho học sinh nào khác. Cảnh sát đã ca ngợi cô giáo vì đã sơ tán học sinh khỏi lớp.

Cảnh sát trưởng Steve Drew cho biết vụ nổ súng xảy ra trong phòng học cho lớp một, khi bé trai và giáo viên dường như đang ở một mình. Cả hai người này đều biết nhau. Bé trai sau đó được trả tự do và không bị truy tố.

Nạn nhân là cô giáo Abigail Zwerner (25 tuổi) sau đó đã kiện ban giám hiệu trường, đòi bồi thường 40 triệu USD (hơn 939 tỉ đồng), cáo buộc họ phớt lờ cảnh báo từ nhân viên và học sinh về việc nam sinh mang theo súng tới trường.

Trong đơn kiện ngày 3.4, cô Zwerner cáo buộc bà Ebony Parker, cựu Trợ lý hiệu trưởng Trường Tiểu học Richneck, đã không thực hiện nghĩa vụ bảo vệ giáo viên dù nhân viên nhà trường và học sinh đã báo cáo rằng một nam sinh lớp 1 có thể mang theo một khẩu súng ngắn vào trường. Bà Parker không đưa ra bất kỳ bình luận nào về đơn kiện và đã từ chức sau vụ nổ súng.

Một số người khác cũng bị nêu đích danh trong đơn kiện gồm: cựu hiệu trưởng Briana Foster Newton (bị điều chuyển công tác, làm vị trí khác trong học khu) và ông George Parker, quan chức quản lý các trường học tại TP.Newport News-đã bị sa thải sau vụ nổ súng.

Xả súng tại trường tiểu học Mỹ, 6 người thiệt mạng

Cô Zwerner cho biết các lãnh đạo nhà trường, lãnh đạo học khu biết rõ học sinh lớp 1 này từng có hành vi bạo lực nhắm vào bạn học và giáo viên. Tuy nhiên, họ vẫn cho phép nam sinh trở lại trường vào năm 2022 sau khi bị đuổi học vì hành vi bạo lực.

Ban giám hiệu thừa nhận đã nhận được cảnh báo về việc học sinh lớp 1 mang theo súng ngắn đến trường nhưng cho rằng đã kiểm tra đồ dùng cá nhân của nam sinh trước vụ nổ súng và không phát hiện ra bất kỳ loại vũ khí nào.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.