Cơn bão số 4 'đi chậm' trên vịnh Bắc bộ, sóng cao 4 m

Chiều tối nay 21.8, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển bắc vịnh Bắc bộ đã mạnh lên thành bão, đây là cơn bão số 4 trong năm 2026.

Cập nhật tin bão số 4 mới nhất, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết lúc 16 giờ hôm nay  21.8, tâm bão ở vị trí vào khoảng 20,6 độ vĩ bắc; 108,5 độ kinh đông, cách đặc khu Bạch Long Vĩ (TP.Hải Phòng) khoảng 80 km về phía đông đông bắc. Vùng gần tâm cơn bão số 4, sức gió mạnh nhất ở cấp 8, tương đương tốc độ gió từ 62 - 74 km/gờ, giật cấp 10. Hiện nay, bão số 4 đang di chuyển chậm theo hướng bắc, tốc độ khoảng 3 km/giờ

Cơn bão số 4 'đi chậm' trên vịnh Bắc bộ, sóng cao 4 m- Ảnh 1.

Dự báo đường đi của cơn bão số 4 trên vịnh Bắc bộ

ẢNH: PHAN HẬU (CHỤP MÀN HÌNH)


Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của cơn bão số 4, tại đặc khu Bạch Long Vĩ (TP.Hải Phòng) đo được gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; đặc khu Cô Tô (Quảng Ninh) gió mạnh cấp 6, giật cấp 9.

Dự báo đến 16 giờ ngày mai 22.8, tâm bão số 4 ở vị trí ở vào khoảng 20,9 độ vĩ bắc và 108,5 độ kinh đông (trên khu vực bắc vịnh Bắc bộ, cách Hải Phòng khoảng 200 km về phía đông, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110 km về phía đông bắc). Lúc này, sức gió vùng gần tâm bão mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10.

Đến 16 giờ ngày 23.8, bão số 4 bất ngờ đổi hướng di chuyển về phía nam (tốc độ khoảng 3 km/giờ), tâm bão ở vị trí khoảng 20,4 độ vĩ bắc và 108,1 độ kinh đông (cách TP.Hải Phòng khoảng 140 km về phía đông đông nam, cách Bạch Long Vĩ khoảng 50 km về phía đông bắc). Cường độ gió bão số 4 ở cấp 8, giật cấp 10.

Cảnh báo vùng biển nguy hiểm trong cơn bão số 4

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, vùng nguy hiểm trên biển trong ngày 22 - 23.8 nằm ở phía bắc vĩ tuyến 19,0 độ vĩ bắc và từ kinh tuyến 107 - 110 độ kinh đông. Dự báo đến sáng ngày 24.8, vùng nguy hiểm mở rộng từ 18,5 - 21,5 độ vĩ bắc và 107 - 110 độ kinh đông.

Do ảnh hưởng bão số 4, vùng biển vịnh Bắc bộ (bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) có gió mạnh cấp 6 - 7. Vùng gần tâm bão số 4 đi qua, gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2 - 4 m, biển động mạnh. 

Theo đó, tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.