Côn đồ chém người tranh giành bãi ngao

08/10/2015 08:15 GMT+7

Trao đổi với PV Thanh Niên tối 7.10, đại tá Lê Hồng Thắng, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.Hải Phòng, cho biết PC45 đang mở rộng vụ án, truy bắt các nghi can còn lại trong nhóm côn đồ chuyên bảo kê khu vực bãi ngao bên cửa sông Văn Úc, H.Kiến Thụy, TP.Hải Phòng.

Trao đổi với PV Thanh Niên tối 7.10, đại tá Lê Hồng Thắng, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.Hải Phòng, cho biết PC45 đang mở rộng vụ án, truy bắt các nghi can còn lại trong nhóm côn đồ chuyên bảo kê khu vực bãi ngao bên cửa sông Văn Úc, H.Kiến Thụy, TP.Hải Phòng.

Theo PC45, khoảng 10 giờ ngày 9.7, khi ông Bùi Văn Tín (44 tuổi) cùng 4 người đều ở H.Kiến Thụy đang cắm cọc để khai thác ngao tại cửa sông Văn Úc thì Lê Nguyên Khương (42 tuổi, ở Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng) đi thuyền đến gây sự, nói là chủ khu vực này.
Khương sau đó gọi Nguyễn Quốc Bình (41 tuổi, ở Kiến Thụy) lái ca nô, chở theo Phạm Văn Trung (32 tuổi, cũng ở Kiến Thụy) áp sát thuyền ông Tín, rồi cùng dùng tuýp sắt, kiếm và cọc tre đánh ông Tín phải đi cấp cứu, tổn hại 7% sức khỏe. Bình, Khương, Trung đã bị PC45 bắt giữ về hành vi cố ý gây thương tích.
Theo đại tá Thắng, hai nhóm trên vốn là một, sau đó tách ra và tranh giành lãnh địa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.