Côn đồ nhí gọi anh em xã hội chém người dã man bằng dao mổ lợn

16/04/2019 13:51 GMT+7

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt, Bảo huy động hơn chục anh em ngoài xã hội mang 10 con dao mổ lợn chém người dã man khiến cả khu phố bàng hoàng.

Sáng 16.4, Công an Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) cho biết bắt được 9 côn đồ nhí chém người dã man bằng dao mổ lợn ở tiệm internet gây hoang mang dư luận.
Nạn nhân là em Lê Tấn Tuấn (17 tuổi, ngụ P.Thuận Phước, Q.Hải Châu) bị đa thương tích với hàng chục vết chém khắp cơ thể, trúng các vùng hiểm yếu như đầu, cổ, ngực...
Trước đó, tối 12.4, nhân viên quán nhậu Trung Tiến ở địa chỉ 361 Hải Phòng (P.Tân Chính) là Lý Văn Anh Bảo cùng nhóm bạn Nguyễn Văn Trung (cùng ngụ P.Tân Chính), Trần Nguyễn Đức Duy (ngụ P.Chính Gián), Trần Văn Hưng (ngụ P.Xuân Hà, cùng Q.Thanh Khê) và Nguyễn Trần Thế Hoàng (cùng 17 tuổi, ngụ P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu) đi giao chân gà.
Khi ngang tiệm intenet Carry (199 Hải Hồ, P.Thanh Bình, Q.Hải Châu), cả nhóm bị Tuấn đứng trước quán chọc ghẹo dẫn đến chửi nhau, Tuấn cầm gạch đe dọa cả nhóm.
Tối 13.4, nhóm Bảo rủ thêm chục anh em xã hội uống cà phê ở 260 Hải Phòng và mang theo 10 con dao mổ lợn, đi 7 xe máy trở lại quán internet chém Tuấn thương tích rất nặng. Vụ chém hội đồng này khiến cả khu phố bàng hoàng.
Ngoài 5 nghi can trên, hiện Công an Q.Hải Châu đã bắt thêm Nguyễn Tài Minh (19 tuổi, ngụ Q.Thanh Khê), Nguyễn Quang Vinh (19 tuổi, ngụ Q.Sơn Trà,) Lê Công Đạt (17 tuổi, ngụ Q.Cẩm Lệ), Võ Phạm Trường Thanh (17 tuổi, ngụ Q.Thanh Khê).
Trong nhóm côn đồ nhí, có 3 nghi can đã bỏ học từ nhỏ và đi làm thuê, những người còn lại đang là học sinh, sinh viên các trường THPT và cao đẳng tại Đà Nẵng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.