Côn đồ truy sát nhân viên cửa hàng bán quần áo: Bắt 3 nghi phạm

15/05/2017 11:00 GMT+7

Ba trong số 8 nghi phạm cầm mã tấu xông vào cửa hàng bán quần áo truy sát 2 nhân viên đã bị bắt.

Sáng 15.5, Cơ quan CSĐT Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) cho biết đã bắt được Nguyễn Thành Trong (30 tuổi), Phạm Thanh Vũ (29 tuổi), Nguyễn Phúc Nhân (28 tuổi, tất cả ngụ P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.
Liên quan đến vụ việc này, công an tiếp tục truy bắt 5 nghi phạm liên quan.  Những ghi phạm nói trên được xác định có liên quan trong vụ truy sát 2 nhân viên tại cửa hàng bán quần áo trên đường Lộ Tẻ (P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân) vào khuya 7.5.
Kết quả giám định cho thấy anh Nguyễn Văn Chung (29 tuổi) bị vỡ sọ đỉnh trước đầu, đứt gân cơ mặt sau cẳng tay phải, tỷ lệ thương tật 46%.
Như Thanh Niên đã thông tin, lúc 22 giờ 20 ngày 7.5, anh Nguyễn Văn Chung và Danh Ngọc Quý (16 tuổi, cả 2 là nhân viên tại cửa hàng bán quần áo nói trên) đang dọn hàng thì bất ngờ có nhóm khoảng 8 người cầm mã tấu, dao xông vào đe dọa.
Thấy vậy, 2 nhân viên bỏ chạy vào bên trong thì 3 người cầm mã tấu, dao truy đuổi vào bên trong. Anh Quý giơ tay cầu xin nhưng vẫn bị 1 người lạ mặt cầm dao chém vào đầu. Anh Chung bị 3 tên côn đồ còn lại bao quây và dùng dao chém tới tấp vào đầu, người khiến nạn nhân gục tại chỗ.
Tất cả hành vi của nhóm côn đồ này được camera tại cửa hàng bán quần áo này ghi hình lại được. Sau khi gây án, cả nhóm chạy ra ngoài đường và leo lên xe đồng bọn tẩu thoát.
Tại cơ quan công an, 3 nghi phạm thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Việc chém trọng thương 2 nhân viên tại cửa hàng quần áo là do nhìn nhầm người. Trước thời điểm xảy ra vụ việc, nhóm Trong, Vũ, Nhân có mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau với nhóm thanh niên khác trên đường Lộ Tẻ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.