Con đường sự nghiệp của tân Phó thủ tướng Trần Hồng Hà

05/01/2023 16:47 GMT+7

Ô ng Trần Hồng Hà được Quốc hội phê chuẩn làm Phó thủ tướng Chính phủ , sau 26 năm công tác trong ngành môi trường, trải qua nhiều vị trí công tác với hơn 1 nhiệm kỳ Bộ trưởng TN-MT.

Chiều 5.1, tại kỳ họp bất thường thứ 2 Quốc hội khóa XV, sau khi bỏ phiếu kín, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ TN-MT, làm Phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tân Phó thủ tướng Trần Hồng Hà bên hành lang Quốc hội chiều 5.1

gia hân

Ông Trần Hồng Hà sinh năm 1963, năm nay 60 tuổi; quê tại xã Kim Lộc, H.Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh; trình độ tiến sĩ tổ chức, khai thác khoáng sản.

Ông Hà có 4 năm (1992 - 1996) làm cộng tác viên khoa học tại Trung tâm hỗ trợ phát triển khoa học kỹ thuật điện tử thông tin ANTEI Moskva (Nga).

Ông bắt đầu sự nghiệp với vị trí cán bộ hợp đồng, sau đó là chuyên viên tại Cục Môi trường (sau trở thành Cục Bảo vệ môi trường rồi Tổng cục Môi trường) thuộc Bộ KHCN-MT (sau đổi thành Bộ TN-MT).

Quá trình công tác của ông Trần Hồng Hà - Tân Phó thủ tướng Chính phủ

Trong khoảng 12 năm công tác tại đây, ông trải qua nhiều vị trí, từ phó trưởng phòng, rồi trưởng phòng Chính sách - Pháp chế, phó cục trưởng, quyền cục trưởng rồi cục trưởng Cục Môi trường.

Sau khi Cục Bảo vệ Môi trường trở thành Tổng cục Bảo vệ Môi trường, ông Hà làm Phó tổng cục trưởng phụ trách. Từ tháng 7.2008, ông là Thứ trưởng Bộ TN-MT.

Tháng 1.2009, khi đang là Thứ trưởng Bộ TN-MT, ông được luân chuyển làm Phó bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu. Tới tháng 7.2010, ông trở lại làm Thứ trưởng Bộ TN-MT.

Từ tháng 1.2011, ông Hà được bầu làm Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng khóa XI, tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ TN-MT.

Đến 1.2016, sau khi được bầu vào T.Ư Đảng khóa XII, ông Hà được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ TN-MT. Tại Đại hội XIII (tháng 1.2021) ông Hà tiếp tục được bầu vào T.Ư Đảng khóa XIII, giữ chức Bộ trưởng Bộ TN-MT nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho tới nay.

Đầu năm 2016, khi mới được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ TN-MT, ông Hà là người đã phụ trách việc xử lý đối với sự cố môi trường biển tại các tỉnh miền Trung tại Công ty Formosa Hà Tĩnh.

Tại nhiệm kỳ Quốc hội XIV, ông Hà với trong vai trò Bộ trưởng TN-MT là người phụ trách sửa đổi luật Bảo vệ môi trường với nhiều chính sách mới.

Trong bài phát biểu tại lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Bộ TN-MT hồi đầu tháng 8.2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao ngành TN-MT trong việc tham mưu cho Đảng, Nhà nước tham gia Thỏa thuận lịch sử Paris về biến đổi khí hậu và cam kết đạt mức phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050 tại Hội nghị Thượng đỉnh về biến đổi khí hậu (COP26).

Theo Thủ tướng, điều này mang lại lợi ích kép cho Việt Nam trong tiếp cận tri thức, công nghệ, tài chính để tái cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, cũng như chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tại buổi lễ này, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Bộ TN-MT và Bộ trưởng Bộ TN-MT Trần Hồng Hà.

Tại kỳ họp bất thường lần thứ hai này, Thủ tướng vẫn chưa trình Quốc hội nhân sự Bộ trưởng TN-MT mới, do đó, nhiều khả năng ông Hà vẫn sẽ kiêm nhiệm phụ trách Bộ TN-MT cho tới khi Quốc hội phê chuẩn nhân sự mới.

Bộ TN-MT là cơ quan chủ trì soạn thảo dự án luật Đất đai (sửa đổi) sẽ được Quốc hội thông qua trong năm 2023 đang nhận được nhiều quan tâm của người dân, xã hội.

Phê chuẩn bổ nhiệm ông Trần Hồng Hà trở thành Phó thủ tướng chính phủ
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.