Con gái NSND Trịnh Kim Chi: Cao 1,71m, mê kinh doanh hơn thi hoa hậu

04/06/2024 07:12 GMT+7

Theo Trịnh Kim Chi, tuy con gái sở hữu nhan sắc xinh đẹp và chiều cao lý tưởng nhưng cô bé không có ý định thi hoa hậu.

Con gái NSND Trịnh Kim Chi: Cao 1,71m, mê kinh doanh hơn thi hoa hậu- Ảnh 1.

Khánh Ngân là con gái lớn của NSND Trịnh Kim Chi và ông xã doanh nhân. Năm nay, Khánh Ngân 21 tuổi, học năm ba ngành Quản trị hàng không thuộc Đại học RMIT (TP.HCM)

NVCC

Tôi không tạo áp lực cho con gái khi khởi nghiệp

* Xin chào NSND Trịnh Kim Chi, con gái lên chức chủ ở tuổi khá trẻ là do gia đình đầu tư hay con tự lập?

- NSND Trịnh Kim Chi: Đây là ý tưởng của con gái và bạn học, khi nghe các con có ý tưởng như thế thì các phụ huynh đều ủng hộ, hai bên gia đình đều đồng ý giúp các con có kinh phí để làm. Các con cũng nói rằng chỉ mượn thôi chứ không lấy tiền của ba mẹ. Vì hiện tại các con cũng không có tiền đầu tư nên các con mong rằng dự án này sẽ phát triển để có tiền trả lại.

* Theo chị, các bé có hơi mạo hiểm không khi khởi nghiệp với một cơ sở kinh doanh khá lớn như thế?

- Tôi nghĩ hai bên phụ huynh đã thống nhất và thấy rằng thay vì cho các con đi du học ở nước ngoài thì số tiền đó để cho các con kinh doanh. Từ đó, các con có thêm trải nghiệm ngoài đời. Ý tưởng kinh doanh này cũng do các bé nghĩ ra chứ không phải do ba mẹ yêu cầu các con phải kiếm cái gì đó để làm. Tôi thấy đó là một điều đáng mừng khi các con có được suy nghĩ khởi nghiệp từ sớm như thế.

Con gái NSND Trịnh Kim Chi: Cao 1,71m, mê kinh doanh hơn thi hoa hậu- Ảnh 2.

Đam mê kinh doanh nên Khánh Ngân cùng một người bạn quyết định khởi nghiệp. Cả hai khai trương địa điểm chuyên cho thuê không gian học tập, làm việc dành cho những người có nhu cầu

NVCC

* Trịnh Kim Chi có giới hạn mức đầu tư cho con gái không và nếu quá trình kinh doanh vượt quá mức đó thì sẽ dừng lại?

- Tôi và các phụ huynh không áp lực quá nhiều với các con về chuyện đó. Tôi để các con thoải mái và tự nỗ lực. Hầu như các bậc phụ huynh đều không can thiệp vào công việc của các con, chúng tôi để các con tự quyết định từ những khâu nhỏ nhất của quán. Tôi biết các con đã lên ý tưởng về dự án này lâu lắm rồi, sau đó các con cũng tự liên hệ với bên thiết kế, xây dựng, Còn tôi chỉ chỉnh sửa lại một chút thôi.

* Chị không chỉ có kinh nghiệm ở lĩnh vực nghệ thuật mà còn có sân khấu kịch riêng, vậy tại sao chị không hướng cho con gái đi theo nghề nghiệp của mình sẽ tốt hơn?

- Tôi nghĩ chưa chắc là tốt hơn vì mình cần có duyên với nghề nữa. Từ trước tới giờ, tôi cũng có chia sẻ rằng tôi không định hướng con theo nghệ thuật thay vào đó tôi hướng con theo ngành nghề phù hợp với sở thích của bé. Khi tôi mở sân khấu, tôi cũng tạo điều kiện cho con lên trình diễn để tự tin hơn chứ không muốn con theo nghệ thuật. Có thể con gái giống tính của ba, bé thích kinh doanh và làm những gì mình muốn.

Con gái NSND Trịnh Kim Chi: Cao 1,71m, mê kinh doanh hơn thi hoa hậu- Ảnh 3.

Dù sở hữu nhan sắc thanh tú cùng chiều cao 1,71m nhưng con gái của Trịnh Kim Chi không có ý định thi hoa hậu

NVCC

* Trịnh Kim Chi nghĩ sao nếu con gái muốn thi hoa hậu?

- Con gái tôi hoàn toàn không muốn thi hoa hậu. Tôi cũng không đốc thúc con gái trong những hoạt động liên quan đến giải trí.

Con gái NSND Trịnh Kim Chi: Cao 1,71m, mê kinh doanh hơn thi hoa hậu- Ảnh 4.

NSNS Trịnh Kim Chi tiết lộ chỉ bỏ vốn chứ không can thiệp vào hoạt động kinh doanh của con

NVCC

Tôi vẫn bù lỗ cho sân khấu

* Sau khi nhận danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, cuộc sống và công việc của chị có thay đổi nhiều không?

- Cuộc sống và công việc của tôi vẫn vậy, tôi cũng không để ý đến vấn đề cát sê có tăng hay không. Thật ra, lời mời tham dự sự kiện, hát hò hay diễn kịch cũng có nhiều hơn nhưng tôi không đòi hỏi cát sê phải cao hơn. Điều này tùy thuộc vào nhà sản xuất, nếu họ thấy mình xứng đáng ở mức cát sê nào thì họ trả thôi chứ tôi không có đặt nặng vấn đề đó.

* Trịnh Kim Chi nghĩ sao khi nhiều đoàn phim cho rằng mời chị phải trả cát sê cao?

- Đoàn phim không mời vì tôi quá bận và công việc ở TP.HCM cũng nhiều. Các đạo diễn vẫn thương và quý nên mỗi dự án đều có nhắn tin cho tôi nhưng tôi còn nhiều việc bận rộn ở đây nên không thể đi tỉnh nhiều ngày để đóng phim. Vừa qua, anh Trung Dũng cũng có mời tôi vào một phim nhưng phải quay ở tỉnh 2 đến 3 tháng nên tôi không đi được. Thật ra, tôi rất tiếc nuối khi phải từ chối nhiều vai diễn hay bởi con út của tôi còn nhỏ và công việc nhiều. Từ tết đến giờ tôi từ chối 5 phim rồi, đó là phim của Trung Dũng, Hoàng Mập, Xuân Phước, Minh Quốc và Thái Trình. Thời gian tới tôi còn phải làm một vở kịch để dự liên hoan sân khấu ở Thái Nguyên. Ngày hôm qua vừa mới chấm phúc khảo xong vở diễn đó thì hôm nay lại lên chuẩn bị cho con nên công việc cứ liên tục như thế.

Con gái NSND Trịnh Kim Chi: Cao 1,71m, mê kinh doanh hơn thi hoa hậu- Ảnh 5.

Gia đình hạnh phúc của NSND Trịnh Kim Chi

NVCC

* Bận rộn là vậy nhưng chị vẫn đảm trách thêm công việc ở Hội sân khấu TP.HCM?

- Hiện tại, tôi phụ trách việc ban ái hữu của hội sân khấu, thời gian qua tôi vừa hỗ trợ các cô chú chuyển từ viện dưỡng lão cũ sang nơi ở mới. Nhưng không phải như thế là mình hết nhiệm vụ mà vẫn phải theo sát, lo lắng cho các cô chú hàng tháng. Mặc dù đó không phải là nghĩa vụ nhưng tôi vẫn phải làm vì trách nhiệm, mình không bỏ họ được. Ngoài ra, tôi còn có quỹ chăm lo cho các nghệ sĩ nữa, nếu các cô chú nghệ sĩ cần giúp đỡ hay bệnh tật gì thì tôi đã có sẵn quỹ đó để hỗ trợ.  Quỹ này không phải do tôi kêu gọi mà một phần là tiền cát sê của mình và có anh chị em nghệ sĩ nào biết thì chủ động đóng góp. Tôi cũng ghi lại, sao kê hết những khoản đó. Tôi không kêu gọi mà ai có lòng thì cứ góp vào còn không tôi dùng tiền của mình. Tôi cứ để dành như thế nhằm mục đích thực hiện tâm nguyện là giúp đỡ đồng nghiệp, giống như mình được Tổ nghề thương có cuộc sống ổn định nên bây giờ tôi trích ra một phần để lo cho các cô chú.

* Trịnh Kim Chi có thấy mình là á hậu đam nghệ thuật nhất Việt Nam không?

- Tôi rất đam mê và khi làm được một điều gì liên quan đến nghệ thuật tôi cảm thấy vui sướng, hạnh phúc lắm. Mỗi khi tôi diễn xong một vai hay hoàn thành việc dàn dựng vở kịch nào đó, tôi thấy thỏa mãn lắm.

* Nếu ngày xưa chị không giành ngôi vị Á hậu Việt Nam thì chị nghĩ mình sẽ làm gì?

- Chắc là tôi cũng làm gì đó liên quan đến nghệ thuật. Nhưng lúc còn đi học thì tôi không ước mơ làm diễn viên mà muốn làm bác sĩ. Cho nên bây giờ tôi cũng hướng các con làm nghề y nhưng không đứa nào thích hết. Còn ngày xưa, khi đi học từ lớp 6 đến lớp 12 tôi đều giữ vị trí lớp phó văn thể mỹ, nên thấy mình có "máu" nghệ thuật. Vì vậy, nếu làm nghề khác thì tôi vẫn thích nó có chút gì đó dính tới nghệ thuật.

* Năm nay, chị nhận thấy tình hình sân khấu của mình như thế nào?

- Hiện tại, tình hình vẫn ổn nhưng các anh chị nghệ sĩ khác đã mở thêm sân khấu cũng nhiều nên sẽ có tính cạnh tranh. Thêm nữa, phân khúc khán giả cũng chia ra nên khá khó khăn. Tuy nhiên, nếu sân khấu nào làm nghiêm túc, truyền thông tốt thì sân khấu đó sẽ thắng. Tôi nghĩ việc có nhiều sân khấu ra đời cũng là điều mới mẻ và khán giả có thêm sự lựa chọn. Bây giờ, tôi vẫn bù lỗ mỗi tháng và tôi diễn theo mùa chứ không diễn thường xuyên nên cũng đỡ cho mình. Khi nào có vở diễn thì tôi thuê sân khấu theo đêm chứ không thuê hẳn chỗ đó.

* Có bao giờ chị nghĩ mình sẽ buông tay không làm sân khấu nữa?

- Chắc là không đâu, vì thật ra không lỗ quá nhiều nên mình vẫn cầm cự được. Bên cạnh đó, đôi khi sân khấu cũng có những hợp đồng biểu diễn nên mình lại có khoản tiền dư, dù không đáng kể nhưng tôi vẫn cảm thấy vui.

* Xin cảm ơn những chia sẻ của NSND Trịnh Kim Chi!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.