Con gái ông Nemtsov rời Nga

10/06/2015 18:13 GMT+7

(TNO) Cô Zhanna Nemtsova, con gái của chính trị gia đối lập Boris Nemtsov bị ám sát đầu năm nay, tuyên bố rời nước Nga và cáo buộc truyền thông ở đây đã "kích động thù địch" dẫn đến cái chết của cha cô, theo AFP.

(TNO) Cô Zhanna Nemtsova, con gái của chính trị gia đối lập Boris Nemtsov bị ám sát đầu năm nay, tuyên bố rời nước Nga và cáo buộc truyền thông ở đây đã "kích động thù địch" dẫn đến cái chết của cha cô, theo AFP.

Cô Zhanna Nemtsova tuyên bố rời Nga và cáo buộc truyền thông Nga là nguyên nhân cho cái chết của cha mình - Ảnh: AFP
Hôm 9.6, cô Zhanna Nemtsova đã viết "bức thư chia tay" đăng trên nhật báo kinh tế tiếng Nga Vedomosti lên án truyền thông Nga.
Ông Boris Nemtsov, một lãnh đạo đối lập từng cáo buộc chính quyền Nga tham nhũng, bị bắn chết vào ngày 27.2 tại khu vực gần Điện Kremlin. Cảnh sát sau đó bắt giữ 5 nghi phạm, tất cả đều ở vùng Chechnya.
Mặc dù trong số này, nghi phạm Zaur Dadayev từng khai nhận đã giết ông Nemtsov, tuy nhiên động cơ gây án và các tình tiết liên quan đều chưa hề sáng tỏ. Chính Dadayev cũng nhiều lần khiến cơ quan chức năng "đau đầu" vì khai nhận sau đó thu hồi lời nói.
Ông Vadim Prokhorov, luật sư của Nemtsova, cho biết cô đã rời Nga để sang châu Âu và không có kế hoạch quay lại ít nhất trong thời gian tới. Luật sư này không tiết lộ cụ thể cô Nemtsova đi đâu.
Zhanna Nemtsova, 31 tuổi, trước đó là một phóng viên làm việc cho kênh truyền hình kinh tế RBK tại Nga.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.