Con gái Thành Long sống vật vờ, kham khổ ở Canada

11/10/2022 07:29 GMT+7

Rời Hồng Kông sau căng thẳng với mẹ ruột, Ngô Trác Lâm cùng bạn đời đồng giới sống chật vật ở Canada. Con gái Thành Long hiện làm phục vụ trong nhà hàng, thu nhập bấp bênh, nhiều lúc phải xếp hàng để nhận đồ ăn từ thiện.

Ngô Trác Lâm xếp hàng nhận đồ ăn miễn phí ở Toronto (Canada)

HK01

Theo HK01, sau thời gian dài không xuất hiện công khai, Ngô Trác Lâm vừa được nhìn thấy khi đang xếp hàng trên đường phố Toronto (Canada) để nhận đồ ăn miễn phí. Cô dễ dàng được nhận ra với mái tóc ngắn đặc trưng, Trác Lâm mặc áo khoác, quần dài đơn giản, đôi giày cũ cáu bẩn cùng gương mặt phờ phạc khiến nhiều người không khỏi thương cảm. Theo một số nguồn tin, cô gái 23 tuổi này đang làm việc tại một nhà hàng trên phố người Hoa ở Canada song thu nhập chỉ đủ cầm cự qua ngày. Con gái Thành Long hiện chung sống với Andi - bạn đời đồng giới hơn cô 12 tuổi. Đôi trẻ vốn không có thu nhập ổn định, cuộc sống của cả hai càng vật vờ hơn sau khi mẹ của Ngô Trác Lâm ngừng chu cấp cho họ.

Những hình ảnh mới của Ngô Trác Lâm được lan truyền trên mạng xã hội xứ Trung và dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi. Nhiều người mô tả cô như người vô gia cư, thương xót cho hoàn cảnh khó khăn của Trác Lâm và quay sang trách Thành Long vô trách nhiệm còn Ngô Ỷ Lợi quá thờ ơ với con gái. Cùng với đó, không ít ý kiến cho rằng cô đã trưởng thành, có thể tự tìm kiếm một công việc và lo cho cuộc sống riêng.

Mẹ con Ngô Ỷ Lợi - Ngô Trác Lâm liên tục căng thẳng, mâu thuẫn. Tình cũ của Thành Long bất lực khi không thể dạy bảo con gái

Chụp Màn Hình

Ngô Trác Lâm sinh năm 1999, là kết quả của mối tình vụng trộm giữa Thành Long và Hoa hậu châu Á 1990 - Ngô Ỷ Lợi. Tuy nhiên, siêu sao võ thuật không thừa nhận cô con gái này, thẳng thừng phủi bỏ trách nhiệm làm cha. Nhiều năm qua, ông luôn im lặng trước những câu hỏi về mối quan hệ với Ngô Trác Lâm cũng như những sự việc liên quan.

Bị người tình vứt bỏ phũ phàng, Ngô Ỷ Lợi một mình nuôi con. Tuy nhiên, họ liên tục nảy sinh mâu thuẫn, căng thẳng khi Trác Lâm tỏ ra là một đứa trẻ nổi loạn, bất trị khiến nữ diễn viên này buồn phiền, chán nản. Minh tinh 7X từng phẫn nộ đến mức muốn từ mặt con, cô đã trả lời bình luận của một người hâm mộ: “Tôi chưa bao giờ sinh ra đứa trẻ này, đứa con này không phải là của tôi”. Cựu hoa hậu cũng từng bị điều tra sau khi bị tố ngược đãi con gái.

Ngô Trác Lâm và Andi sống chật vật ở Canada vì không có công việc ổn định. Cách đây vài năm, họ từng kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng mạng vì quá thiếu thốn

Chụp Màn hình

Năm 2018, Ngô Trác Lâm kết hôn với bạn gái đồng giới Andi nhưng không được mẹ ủng hộ. Đôi trẻ từng có thời gian về Hồng Kông sống song mối quan hệ căng thẳng với Ngô Ỷ Lợi khiến họ quay trở lại Canada. Nữ diễn viên 50 tuổi nhiều lần tỏ thái độ khó chịu với Andi, tố người đẹp này dạy hư Ngô Trác Lâm, ham chơi lười làm, ăn bám con gái cô, nhiều lần gọi điện chửi bới, xúc phạm cô… Ngô Ỷ Lợi cũng năm lần bảy lượt trách con gái ngỗ ngược, không biết thương mẹ trong khi Ngô Trác Lâm thường xuyên nói mẹ không thấu hiểu, cảm thông cho mình. Những bất đồng trong suy nghĩ khiến mối quan hệ của mẹ con họ vốn đã xa cách lại càng trở nên căng thẳng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.